Máy ATM gạo, gian hàng 0 đồng xuất hiện, vơi đi khó khăn mùa dịch

(PLO)- Những gian hàng 0 đồng, máy ATM gạo được triển khai trên nhiều địa bàn có điểm cách ly, phong tỏa ở TP.HCM tạo nên sự ấm áp trong đợt dịch COVID-19.

Ngày 3-6, mô hình “Gian hàng 0 đồng chia sẻ cùng khu cách ly” triển khai ở phường Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Quý (quận Tân Phú TP.HCM) đây là mô hình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện với sự đồng hành của các mạnh thường quân đã ba ngày nay.

Gian hàng 0 đồng ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM đã được triển khai nhiều ngày nay. Ảnh: UBND phường Tân Quý (quận Tân Phú) cung cấp

Theo đó, gian hàng 0 đồng gồm hơn 100 kg 12 loại rau củ, hàng trăm gói mì, 500 quả trứng, 160 kg thịt heo, 40 chai dầu ăn, 100 hộp đồ hộp các loại được sắp đặt ngăn nắp ở các kệ ở khu vực thuận tiện cho người dân có thể tiếp cận.

Mỗi ngày, gian hàng sẽ phục vụ cho hơn 300 nhân khẩu của 73 hộ gia đình nằm trong điểm cách ly ở hẻm 17 đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú).

Các tình nguyện viên sẽ tới mỗi sáng sớm sắp xếp hàng hóa cho bà con có thể dễ dàng lấy. Ảnh: UBND phường Tân Quý (quận Tân Phú) cung cấp

Các tình nguyện viên mà phần đa là đoàn viên, hội viên và cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương có mặt từ sáng sớm mỗi ngày để mang hàng hóa tới, sắp đặt và hướng dẫn người dân tới nhận.

Trong lúc đó, sáng 2-6, một máy ATM gạo được đặt ở trường Mầm non Bông Sen (Số 2/2, TL13, khu phố 1, phường Thạnh Lộc, Quận 12) với khẩu hiệu “Cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thạnh Lộc” nhận được sự ủng hộ của người dân.

Gian hàng nhận được sự ủng hộ của bà con khu vực. Ảnh: UBND phường Tân Quý (quận Tân Phú) cung cấp

Theo Quận đoàn Quận 12, máy hoạt động từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày. Ngoài ra cũng có khu vực gian hàng 0 đồng, phục vụ người dân với các loại: rau, củ, quả, trứng, mì gói...

Các tình nguyện viên đưa hàng đến gian hàng 0 đồng. Ảnh: UBND phường Tân Quý (quận Tân Phú) cung cấp

Đây vừa thể hiện tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam cũng như thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đến đời sống của bà con khu vực cách ly, phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Bếp 0 đồng và chương trình Người Ninh Thuận nghĩa tình

Bếp 0 đồng và chương trình Người Ninh Thuận nghĩa tình

(PLO)- Mùa dịch COVID-19, ”Bếp 0 đồng” của nhóm “Nhà giáo và những người bạn” tại Ninh Thuận đỏ lửa hỗ trợ những suất cơm đến các khu cách ly, phục vụ lực lượng tuyến đầu, các chốt phong tỏa và cả người khó khăn cơ nhỡ.