Máu không ngừng đổ tại thủ đô Kabul vì đánh bom​

(PL)- Phát ngôn viên chính phủ Afghanistan hôm qua (11-6) cho biết một phần tử đánh bom tự sát đã giết chết 13 người và làm bị thương 25 người vào giờ cao điểm ở lối vào ở trụ sở Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn ở Kabul khi nhân viên cơ quan này đang rời văn phòng làm việc về nhà.

“Phụ nữ, trẻ em và nhân viên là nạn nhân của vụ tấn công này” - Najib Danish, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, nói với Reuters.

Trong khi đó, Wahid Majroh, phát ngôn viên Bộ Y tế, cho biết không có trẻ em nào tử vong. Fraidoom Azhand, phát ngôn viên của cơ quan bị tấn công nói rằng kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt quả bom trong người nổ tung ngay khu vực cổng của cơ quan này.

“Chúng tôi không biết liệu tất cả nạn nhân có phải là nhân viên của Bộ hay bao gồm cả thường dân khác” - ông Azhand nói với Reuters. Vị này nói thêm “Bộ có trường mẫu giáo để nhân viên có thể gửi con em của họ. Có thể có thương vong đối với trẻ em nhưng chưa có thông tin chính xác”.

IS tuyên bố nhận trách nhiệm với nhiều cuộc tấn công tại Kabul nhưng các quan chức an ninh nói rằng nhiều khả năng các phần tử khủng bố đến từ mạng lưới Haqqani, một nhóm liên kết với Taliban.

Hôm thứ Bảy tuần trước, nhóm Taliban bất ngờ tuyên bố ngừng bắn ba ngày trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha, còn gọi là lễ Hiến sinh kéo dài trong bốn ngày, kết thúc tháng chay Ramadan. Tuyên bố này đưa ra ngay sau khi chính phủ Afghanistan tuyên bố lệnh ngừng bắn đối với lực lượng Taliban trong kỳ lễ. Chưa biết cụ thể phía Taliban sẽ chính thức ngừng bắn khi nào, có thể vào thứ Năm hoặc thứ Sáu tuần này; trong khi phía chính phủ Afghanistan sẽ ngừng bắn đến ngày 20-6.

Tuần trước, một kẻ đánh bom tự sát sử dụng xe máy đã giết chết 14 người ở khu vực tập trung đông các giáo sĩ Hồi giáo tại thủ đô Afghanistan sau khi họ phát động phong trào chống lại các vụ đánh bom tự sát. Quan chức Afghanistan cho biết đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhắm vào TP Kabul. Vào tháng 4 vừa qua, hai vụ nổ ở Kabul cũng làm thiệt mạng ít nhất 26 người, trong đó có chín nhà báo đến khu vực tác nghiệp. Một tuần trước đó, 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát cho nổ tung khu vực đăng ký bầu cử ở trung tâm thành phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.