(PLO)- Cơ quan chống doping thế giới cho rằng cơ quan mật vụ Nga can thiệp vào các phòng thí nghiệm chống doping của Nga.
Sau hàng loạt vụ tai tiếng rúng động trong gia đình điền kinh thế giới, các VĐV Nga bị tố hối lộ kết quả doping qua các bác sĩ thử nghiệm doping và các quan chức hàng đầu của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF). Dư luận nêu ra câu hỏi liệu thể thao Liên Xô trước đây và Nga bây giờ có sự can thiệp của cơ quan mật vụ KGB (thời Liên Xô) và FSB thời nước Nga hiện nay?
Thể thao Nga có thể vắng mặt Olympic Rio 2016 vì tai tiếng doping.
KGB và FSB nổi tiếng sản xuất những dược chất giúp các nhân viên có được “thần kinh thép” trong công việc và cũng có thể tạo ra những dược chất vô hiệu hóa được thử nghiệm doping cho một VĐV.
Bản báo cáo 335 trang của tiểu ban độc lập do Cơ quan chống doping thế giới (WADA) cho rằng có bàn tay của cơ quan mật vụ Nga can thiệp mạnh vào các phòng thí nghiệm chống doping của Nga. Thậm chí các nhân viên trong phòng thí nghiệm đều là những nhân viên mật vụ Nga.
Cơ quan mật vụ Nga FSB chính là đơn vị điều hành phòng thí nghiệm thử doping của Olympic Sochi mùa động năm 2014. Theo mô tả thì những nhân viên trong phòng thí nghiệm trong những chiếc áo chuyên dùng trong phòng thí nghiệm tìm ra chất kích thích bị cấm trong thể thao, thực chất họ đều là những sĩ quan mật vụ.
Từng đứng đầu WADA, ông Richard Pound cho rằng còn sớm để kết luận nhưng không loại trừ khả năng các nhân viên mật vụ Nga có dính líu vào việc thử nghiệm doping.
Theo như mô tả của báo chí quốc tế, phòng thử nghiệm doping ở Moscow nhìn từ bên ngoài như một cơ quan mật vụ của KGB thời Xô Viết. Nơi đó tạo ra những “sảm phẩm” để chống lại những kẻ phá hoại nhà nước. Các phòng này có một vai trò cực kỳ to lớn không chỉ trong vấn đề an ninh quốc gia mà còn có một vị trí tối quan trọng góp phần vào việc tạo nên một cường quốc thể thao của Liên Xô trước đây và Nga bây giờ.
Mối quan hệ của KGB, FSB và nền thể thao hùng mạnh của Nga có một lịch sử gắn kết. Ngay cả cả nền thể thao của Đông Đức trước đây cũng vậy, các phòng thí nghiệm doping có một vai trò cực lớn trong nền thể thao. Thực chất nó được điều hành bởi cơ quan mật vụ.
Báo chí quốc tế cũng cho biết rằng ngoài việc các phòng thí nghiệm doping của Liên Xô trước đây và Nga bây giờ đều có gắn kết mật thiết với thể thao, tại Olympic 1980 Moscow, thực chất trong các khách sạn, làng Olympic, các nhân viên làm việc phục vụ đều là người của mật vụ cài cắm vào.
Ông Soldatov, biên tập viên trang web Agentura.ru, nói: “Những năm 2000, 2001 FSB bắt đầu các hoạt động can thiệp vào thể thao Nga”.
Chuyện có vẻ đang trở nên nghiêm trọng. Trước thông tin như vậy, Tổng thống Nga V. Putin ra lệnh tìm hiểu và điều tra để thể thao Nga trở lại đúng với… bản chất của một nền thể thao hùng mạnh.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.
(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- LĐBĐ Hàn Quốc sẽ không tổ chức lễ đón tiếp đội tuyển trở về nước vào ngày 29-6, sau khi thầy trò HLV Hong Myong-bo sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2026.
(PLO)- HLV Jesse Marsch của tuyển Canada rất phấn khích sau khi đội bóng của ông lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, ông gọi tất cả các cầu thủ là những người hùng.