Mật ong Việt bị Mỹ điều tra chống bán phá giá

(PLO)- Biên độ bán phá giá do Bộ Thương mại Hoa Kỳ ước tính với các DN xuất khẩu Việt Nam trong khoảng 47,56% - 138,23%.

Ngày 18-5, Bộ Công Thương cho biết nhận được thông tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ Argentina, Braxin, Việt Nam, Ucraina và Ấn Độ.

Theo đó, nguyên đơn là hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ và Hiệp hội mật ong Sioux. Hàng hóa bị điều tra gồm mật ong thô được phân loại theo mã của Hoa Kỳ là 0409.00.0005, 0409.00.0035, 0409.00.0045, 0409.00.0056 và 0409.00.0065.

Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp (DN) cần kiểm tra đối chiếu với mã HS và mô tả sản phẩm của Hoa Kỳ khi xuất khẩu. Thời kỳ thu thập số liệu bán phá giá (POI) từ ngày 1-10-2020 đến 31-3 -2021.

Biên độ bán phá giá do DOC ước tính với các DN xuất khẩu Việt Nam trong khoảng 47,56% - 138,23%.

Dự kiến, thời gian điều tra là 12 tháng, có thể gia hạn thêm sáu tháng theo quy định của Hoa Kỳ.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay DOC đã ban hành bản câu hỏi về lượng và giá trị xuất khẩu để xem xét lựa chọn bị đơn bắt buộc.

Thời hạn nộp bản câu hỏi đến 17 giờ ngày 27-5-2021 (theo giờ Hoa Kỳ). DOC sẽ đưa ra thông báo lựa chọn bị đơn bắt buộc vào ngày 31-5-2021.

Trên cơ sở lựa chọn bị đơn bắt buộc, DOC sẽ ban hành bản câu hỏi đầy đủ cho các DN và thời hạn trả lời là 30 ngày.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của DN, Bộ Công Thương khuyến nghị các hiệp hội và DN sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan hợp tác với DOC trả lời bản câu hỏi lượng và giá trị xuất khẩu.

Các DN đã trả lời bản câu hỏi này nhưng không được lựa chọn làm bị đơn bắt buộc có thể nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ (separate rate).

Trong các vụ việc trước đây DOC điều tra, nếu DN không trả lời bản câu hỏi lượng và giá trị xuất khẩu thì không được DOC xem xét hưởng thuế suất riêng rẽ.

Bên cạnh đó, DN đọc kỹ hướng dẫn của DOC để trả lời và nộp bản trả lời câu hỏi theo đúng định dạng và thời hạn quy định. Việc chậm nộp so với thời hạn quy định hầu như không được DOC chấp nhận trong mọi trường hợp.

Ngoài ra, DN thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

“Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế CBPG cao nhất”- Bộ Công Thương lưu ý.

Số liệu từ Cục hải quan Hoa Kỳ cho biết năm 2020 kim ngạch xuất khẩu mật ong Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đạt khoảng 50,7 ngàn tấn, chiếm khoảng 25,8% tổng lượng nhập khẩu mật ong của Hoa Kỳ.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.