Mất bò mới lo làm chuồng

(PL)- Tại buổi rút kinh nghiệm sau thất bại ở AFF Cup, VFF đã lắng nghe HLV Nguyễn Hữu Thắng trong đó có đề cập đến vấn đề nâng cấp luật cho các tuyển thủ và đấy được xem như một phần của nhiệm vụ mới (!?).

Qua thất bại tại AFF Cup, nhiều chuyên gia bóng đá đã chỉ ra lối chơi thô bạo của một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến cục diện của đội tuyển. Thậm chí theo thống kê của AFF, Việt Nam là đội tuyển bị cho là chơi xấu nhất liên quan đến việc nhận thẻ phạt nhiều nhất.

Thực tế thì nói các tuyển thủ Việt Nam không biết luật là không đúng nhưng việc hành xử trên là do thói quen được dung túng ở CLB và ở giải V-League. Chính các trọng tài Việt Nam cũng chia sẻ điều này khi nói rằng việc cập nhật luật thì không phải chỉ trọng tài mà cầu thủ cũng được phổ biến nhưng căn bệnh đại khái, qua loa trong làng bóng nội khiến không ít tuyển thủ nhiễm thói quen khó bỏ khi đá quốc tế.

“Cầu thủ chết vì thiếu hiểu biết” chính là điều đã được HLV Hữu Thắng thừa nhận nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Và HLV Hữu Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra chiếc thẻ đỏ của Đình Luật (trận đấu cuối vòng bảng gặp Campuchia), thẻ đỏ của thủ môn Nguyên Mạnh (trận bán kết lượt về gặp Indonesia) là những sai lầm buộc ông phải thay đổi chiến thuật, dẫn đến lực lượng bị suy yếu khiến Việt Nam không thể lật ngược thế cờ.

Không phải bây giờ việc vi phạm luật từ thiếu hiểu biết lẫn lối chơi thô bạo, triệt hạ đồng nghiệp của các cầu thủ mới được báo giới cảnh tỉnh mà đã từ rất lâu, chính sự bất nghiêm trong công tác điều hành những giải đấu ở Việt Nam đã tạo ra hệ quả xấu.

Chuyện xé luật hoặc sử dụng kiểu “luật ta” hoặc cầu thủ không được giáo dục đúng mức để hiểu luật từ cấp CLB đã được cảnh báo từ lâu, nhưng rõ ràng đã không được quan tâm đúng mức để đến bây giờ “mất bò mới lò làm chuồng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.