Masan Consumer lên sàn HoSE: Điều gì khiến 'hũ gia vị' của căn bếp Việt được nhà đầu tư săn đón?

(PLO)- Chiều ngày 4-12, Masan Consumer - công ty thành viên của Tập đoàn Masan công bố lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu sang sàn HoSE tại sự kiện “MCH niêm yết HoSE & câu chuyện tăng trưởng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch, cổ phiếu Masan Consumer (UPCoM: MCH) sẽ hoàn tất niêm yết trên HoSE trong tháng 12 này. Chốt phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu MCH hiện giao dịch trên sàn UPCoM đóng cửa ở mức 220.800 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 38% so với đầu năm 2025 và là một trong những mã có thị giá cao trên sàn chứng khoán Việt.

Dữ liệu thị trường cho thấy MCH đang vận hành trên một nền tảng tiêu dùng thuộc nhóm hot tại Việt Nam, với mức độ thâm nhập hộ gia đình lên tới 98%. Con số này không chỉ phản ánh độ phủ sản phẩm mà còn cho thấy quy mô ảnh hưởng và sức mạnh thương hiệu của doanh nghiệp trong đời sống tiêu dùng hàng ngày.

Masan.JPG
Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ về tiềm năng của MCH với nhà đầu tư tại buổi Roadshow. Ảnh: MCH

Danh mục sản phẩm của Masan xuất hiện ở gần như mọi căn bếp và quầy hàng, đồng thời giữ vị thế dẫn đầu với khoảng 80% các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), từ nước mắm, nước tương, tương ớt đến mì ăn liền, cà phê hòa tan và nước tăng lực vị cà phê. Đây là những ngành hàng có tần suất sử dụng cao, biên lợi nhuận ổn định và mức độ phòng thủ mạnh, tạo nên nền tảng doanh thu, dòng tiền bền vững mà rất ít doanh nghiệp nội địa đạt được.

Dựa trên sức mạnh thương hiệu, chiến lược cao cấp hóa và mạng lưới phân phối phủ khắp, Masan Consumer duy trì kết quả tài chính ổn định và nổi trội qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Giai đoạn 2017 - 2024, doanh thu tăng trưởng kép khoảng 13% mỗi năm, trong khi biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu luôn duy trì vượt mức 23%, bất chấp biến động kinh tế. Song song đó, lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022 - 2024 tiếp tục tăng trưởng kép khoảng 20% mỗi năm, thể hiện sức bật lợi nhuận ngày càng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2018 - 2024, doanh nghiệp đã chi trả gần 1,5 tỉ USD cổ tức tiền mặt, trong khi vẫn duy trì được mức đầu tư đủ lớn cho đổi mới sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực vận hành.

Song song với thị trường nội địa, Masan Consumer đang tăng tốc hiện thực hóa chiến lược “Go Global”, đưa các sản phẩm thuần Việt như nước mắm, tương ớt, phở và cà phê hiện diện tại hơn 26 quốc gia.

Việc thâm nhập các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc không chỉ mở rộng dư địa doanh thu quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực Việt, đúng tinh thần “Make Vietnamese foods global foods” mà lãnh đạo tập đoàn nhiều lần nhấn mạnh.

Hiệu quả của chiến lược này đang được phản ánh rõ trong số liệu. Giai đoạn 2022 - 2024, doanh thu quốc tế tăng trưởng bình quân khoảng 16%/năm, trong khi biên lợi nhuận hoạt động từ thị trường nước ngoài đạt khoảng 30% trong năm 2024. Điều này cho thấy mô hình kinh doanh quốc tế đang đi vào quỹ đạo lợi nhuận tốt. Tỉ trọng đóng góp từ thị trường nước ngoài cũng tăng nhanh, từ 1% năm 2020 lên 5% năm 2025, với mục tiêu 10 - 20% trong các năm tới.

Xét theo dài hạn, Go Global được xem là một trong những trụ cột tăng trưởng chiến lược, giúp Masan Consumer nâng tầm thương hiệu Việt, mở rộng không gian tăng trưởng và đặt nền móng để doanh nghiệp FMCG Việt Nam hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ toàn cầu.

Có thể nói, Masan Consumer hội tụ đầy đủ các yếu tố của một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững gồm hệ sinh thái thương hiệu mạnh, chiến lược cao cấp hóa rõ ràng, mạng lưới phân phối sâu rộng, mô hình tài chính hiệu quả, chính sách cổ tức hấp dẫn và đội ngũ lãnh đạo, nhân sự có chiều sâu, cam kết dài hạn.

Việc niêm yết HoSE không chỉ là cột mốc về mặt thủ tục, mà còn là bước khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi các trụ cột nói trên sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, giúp MCH tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cả người tiêu dùng lẫn cổ đông trong nhiều năm tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.