Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc sẽ rơi xuống Trái đất trong hôm nay

(PLO)- Cơ quan không gian Mỹ dự đoán các mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc sẽ rơi xuống Trái đất vào ngày 9-5, đồng thời cho biết thêm rằng khả năng rủi ro ảnh hưởng đến con người là khá thấp.

Đài CNN ngày 8-5 đưa tin mảnh vỡ quả tên lửa lớn của Trung Quốc được dự kiến sẽ rơi trở lại bầu khí quyển vào ngày 9-5, gây ra một làn sóng lo ngại về việc các mảnh vỡ này có thể tác động đến một nơi nào đó trên Trái đất.

Theo người pháp ngôn Lầu Năm Góc Mike Howard, mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B, với chiều dài hơn 30m và trọng lượng 22 tấn, dự kiến sẽ rơi trở lại bầu khí quyển "vào khoảng ngày 9-5”, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ Tư lệnh không gian Mỹ đang theo dõi sát sao quỹ đạo của tên lửa.

Sử dụng dữ liệu từ quân đội Mỹ, hãng Space Track dự đoán các mảnh vỡ của tên lửa này sẽ rơi xuống vào khoảng 1 giờ 4 phút cho đến 3 giờ 4 phút sáng ngày 9-5 (theo giờ quốc tế).

Space Track cũng lưu ý vì không thể xác định được đúng thời điểm rơi nên việc định vị điểm rơi của các mảnh vỡ trên là rất khó khăn, song khẳng định sẽ liên tục cập nhật vị trí xác tên lửa qua trang web của hãng.

Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc. Ảnh: CNN

"Rủi ro có thể xảy ra, sẽ có một số thiệt hại nhưng khá nhỏ, không phải là không đáng kể, nhưng khả năng ảnh hưởng đến con người là cực kỳ nhỏ" - nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ), nhận định.

Cơ quan Giám sát và Theo dõi Không gian châu Âu (EU SST) đã dự đoán "vùng rủi ro" bao gồm "bất kỳ phần nào của bề mặt Trái đất, bao gồm hầu như toàn bộ châu Mỹ, châu Phi và châu Úc, các phần ở phía nam châu Á (Nhật Bản) và châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Hy Lạp".

Sở dĩ phạm vi ảnh hưởng của các mảnh vỡ rộng lớn như vậy là kết quả của tốc độ rơi chóng mặt của mảnh vỡ tên lửa, ngay cả những ảnh hưởng nhỏ trong quá trình rơi cũng có thể thay đổi đáng kể quỹ đạo của nó.

"Chúng tôi dự đoán mảnh vỡ sẽ xuất hiện trở lại vào khoảng giữa ngày 8 và ngày 10-5" - ông McDowell nói.

Tuy nhiên, theo lời giải thích của nhà vật lý thiên văn Đại học Harvard, đại dương vẫn là nơi đặt cược an toàn nhất để các mảnh vỡ hạ cánh, vì các vùng biển chiếm tới 70% diện tích bề mặt Trái đất. 

Trung Quốc phóng module lõi của trạm không gian lên vũ trụ thành công bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B, ngày 29-4. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào ngày 7-5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rằng hầu hết các mảnh vỡ từ tên lửa sẽ bốc cháy khi rơi xuống Trái Đất và ít có khả năng gây ra bất kỳ tổn hại nào, CNN cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh rất chú trọng tới việc đưa tầng trên của tên lửa trở lại bầu khí quyển: "Theo những gì tôi biết, loại tên lửa này sử dụng thiết kế đặc biệt. Phần lớn tên lửa sẽ bị đốt cháy và bị phá hủy trong quá trình trở lại bầu khí quyển".

Chính quyền Bắc Kinh cũng chỉ trích rằng thông tin bộ phận tên lửa rơi mất kiểm soát và có thể gây hại là sự phóng đại của phương Tây. Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định tình hình không có gì đáng lo ngại.

Mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc được dự kiến sẽ rơi xuống Trái đất vào ngày 9-5. Ảnh: CNN

Trước đó, vào ngày 29-4, Trung Quốc đã phóng module lõi có tên gọi Thiên Hòa của trạm không gian lên vũ trụ thành công bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B từ Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam. 

Đây là một trong những bước để nước này hoàn thành nhiệm vụ thiết lập trạm vũ trụ riêng, một nỗ lực quan trọng trong kế hoạch làm chủ không gian, thăm dò Mặt Trăng, thậm chí là cả Sao Hỏa của Trung Quốc.

Nhưng thay vì rơi xuống địa điểm đã định trước trên biển như các tên lửa trước đây, tầng trung tâm của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B bắt đầu xoay quanh địa cầu trong tình trạng mất kiểm soát, theo CNN.

Việc các mảnh vỡ từ các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc rơi xuống Trái đất không phải là hiếm ở Trung Quốc. Vào tháng 5-2020, tầng lõi của tên lửa Trường Chinh 5B đầu tiên đã rơi xuống Bờ Biển Ngà, làm hư hại một số tòa nhà, may mắn không gây ra thương tích nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.