Man City bị UEFA 'sờ gáy', Malaysia đề cử giải FIFA Puskas

(PLO)-ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Man City bị cơ quan quản lý bóng đá châu Âu "sờ gáy"; Malaysia tham vọng đoạt thêm giải FIFA Puskas; World Cup 2022 sẽ được tổ chức thêm ở Oman và Kuwait có trong bản tin trưa 8-3.

Man City bị UEFA “sờ gáy”, có nguy cơ bị loại khỏi Champions League

Sau những cáo buộc Man City bất minh trong công bằng tài chính (FFP), Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA vừa thông báo chính thức mở cuộc điều tra.

Cuộc điều tra tập trung vào một số hành vi vi phạm công bằng tài chính của Man City, bị cáo buộc gần gây trên các phương tiện truyền thông đại chúng, UEFA nhấn mạnh.

Tài năng trẻ Jadon Sancho trưởng thành từ lò Man City hiện đang tỏa sáng tại Bundesliga trong màu áo Dortmund. ẢNH: AFP

Trước đó tờ Der Spiegel(Đức) gây hoang mang khi công bố tài liệu rò rỉ chứng minh ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vi phạm các điều khoản FFP. Man City lợi dụng danh nghĩa tập đoàn ADUG, như bên thứ 3 nhằm chi trả tiền bản quyền hình ảnh cầu thủ đồng thời thu về khoản lợi bất chính trị giá khoảng 11 triệu bảng/ năm.

Cáo buộc mới nhất có liên quan đến khoản thanh toán bất hợp pháp, được thực hiện cho cựu cầu thủ Man “xanh” là Jadon Sancho. Đội chủ sân Etihad sử dụng Emeka Obasi làm vai trò trinh sát lúc Sancho 14 tuổi (không được phép theo luật FIFA), đồng thời che giấu thanh khoản 200.000 bảng gọi là tiền công.

Năm 2014, Man City từng bị cáo buộc vi phạm FFP và bị tuyên phạt 49 triệu bảng. Sau khi cam kết không tái phạm, Man City chỉ phải nộp phạt 15 triệu bảng. Nếu cuộc điều tra của UEFA chỉ ra được những sai phạm, Manchester City sẽ bị cấm dự Champions League 2019-2020 bất chấp thầy trò Pep Guardiola đoạt ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Pha ghi bàn của Syahmi Safari tại AFF Cup 2018 được đề cử giải thưởng FIFA Puskas. ẢNH: AP 

Bại tướng của Việt Nam tại AFF Cup được đề cử Bàn thắng đẹp nhất năm FIFA

Pha lập công quân bình tỉ số của Syahmi Safari, xuất hiện trong trận bán kết AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia được FAM đề cử danh hiệu FIFA Puskas, giải thưởng được trao cho Bàn thắng đẹp nhất năm.

Bàn thắng được phát động bởi thủ môn Farizal, sang Talaha từ khu vực giữa sân, hậu vệ Syahmi Safari nhận bóng di chuyển rồi tung cú dứt điểm ngay sát vạch 16,50 m, bóng cuộn căng vào góc chết quân bình tỉ số trận đấu. Kết quả hòa 2-2 sau đó đưa tuyển Malaysia đi tiếp vào chung kết AFF Cup theo luật bàn thắng sân khách, và bị Việt Nam đánh bại ở chung kết.

TTK Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam bật mí quyết định đưa đề cử bàn thắng tranh FIFA Puskas: “Dựa trên sự độc đáo của bàn thắng, tổng cộng có bảy đường chuyền xuất phát từ thủ môn Farizal và kết thúc bởi Syahmi, FAM hy vọng bàn thắng sẽ được giải Pukas năm nay”.

Năm 2016, cựu tiền vệ CLB Penang Faiz Subri vinh dự nhận được giải thưởng Puskas từ FIFA.

World Cup Qatar 2022 đang nóng trước quyết định 32 hoặc 48 đội sẽ được FIFA thông qua vào tuần sau. ẢNH: AP

Oman và Kuwait được chọn để tổ chức một số trận đấu World Cup 2022

FIFA dự định đưa hai quốc gia vùng vịnh Oman và Kuwait vào tổ chức một số trận đấu, nếu World Cup Qatar 2022 chính thức được tăng từ 32 lên 48 đội.

Ý tưởng World Cup 48 đội sẽ được biểu quyết tại phiên họp Hội đồng bóng đá thế giới, diễn ra vào tuần tới tại Miami, Mỹ. Tờ The National xác nhận, chủ tịch FIFA Infantino đang xem xét tổ chức một số trận đấu ngoài Qatar. Cụ thể là hai quốc gia láng giềng Oman và Kuwait.

Nếu World Cup 2022 chưa thống nhất số lượng đội tham dự thì bốn năm sau, ba nước đồng chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ sẽ chuẩn bị cơ sở vật chất chào đón 48 đội bóng tham dự bóng đá thế giới.

Chủ tịch Infantino nhấn mạnh: “Việc tẩy chay ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia Vùng Vịnh chính là rào cản khiến các cuộc thương thảo vai trò đồng chủ nhà Wolrd Cup 2022 gặp khó khăn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.