Malaysia truy được chuỗi lây COVID-19 liên quan 40.000 người

(PLO)- Malaysia truy được một chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan 40.000 người, trong đó có 11.000 người tham gia sự kiện tôn giáo của nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat hồi tháng 2.

Ngày 4-4, cảnh sát Malaysia cho biết đã truy được một chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan 40.000 người, trong đó có 11.000 người tham gia sự kiện tôn giáo của nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat, hãng thông tấn Bernama cho biết. Sự kiện tôn giáo này diễn ra tại thánh đường Hồi giáo Sri Petaling ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) hồi cuối tháng 2.

Khử trùng các con đường xung quanh thánh đường Hồi giáo Sri Petaling ở Kuala Lumpur. Ảnh: EPA-EFE

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia - ông Abdul Hamid Bador cho hay dữ liệu đã được một đội đặc nhiệm thuộc Cục Điều tra hình sự (CID) của Malaysia phân tích để xác định những người có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. 

"Chúng tôi đã sàng lọc và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định mạng lưới tiếp xúc gần, hành trình di chuyển và những người có khả năng bị ảnh hưởng từ người lây nhiễm. Chúng tôi nhận diện những người nghi nhiễm, thu thập thông tin toàn diện gồm địa chỉ nhà, số điện thoại, số căn cước công dân" - ông Hamid cho biết.

Ông Hamid nói rằng cảnh sát Malaysia đã nhận dạng được 11.000 thành viên của nhóm Tablighi Jamaat tham gia sự kiện Hồi giáo ở ngoại ô Kuala Lumpur -vốn được xác định là ổ dịch COVID-19 tại nước này.

Ông Hamid đề nghị những người liên quan lập tức có mặt để xét nghiệm y tế, đồng thời kêu gọi người dân không phân biệt đối xử hay chỉ trích nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat.

Cảnh sát Malaysia cho biết đã thu thập thông tin về những người có nguy cơ nhiễm bệnh từ sự kiện của Tablighi Jamaat đã di chuyển ra nước ngoài để tiến hành các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát cần thiết.

Trước đó, nhóm Hồi giáo Tablighi Jamaat tuyên bố đã kiểm tra sức khỏe của 95% trong tổng số 11.000 người tham gia sự kiện tại thánh đường Sri Petaling.

Malaysia hiện là điểm nóng dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á với số ca nhiễm cao nhất khu vực: 3.333, trong đó đã có 53 người chết. 827 bệnh nhân đã được điều trị hồi phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.