Malaysia: Trung Quốc, Nga đồng ý ký hiệp ước về Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

(PLO)- Malaysia - nước chủ tịch ASEAN năm 2025 - cho biết Trung Quốc và Nga đã đồng ý ký kết Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, Ngoại trưởng Malaysia - ông Mohamad Hasan cho biết Trung Quốc và Nga đã đồng ý ký kết Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), theo hãng thông tấn Bernama.

Ông Hasan nhấn mạnh rằng sự tham gia của các nước lớn vào SEANWFZ sẽ giúp duy trì khu vực Đông Nam Á hoà bình, không có vũ khí hạt nhân.

Ông Hasan còn cho biết Mỹ đang xem xét lại thoả thuận trước khi quyết định ký.

Malaysia nói Trung, Nga sẽ ký hiệp ước Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân.jpg
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan phát biểu khi tháp tùng Thủ tướng Anwar Ibrahim tại buổi gặp mặt kiều bào ở Rome (Ý) hôm 1-7. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG MALAYSIA

SEANWFZ, hay còn được gọi là Hiệp ước Bangkok, được ký kết tháng 12-1995 và có hiệu lực từ tháng 3-1997, yêu cầu các bên tham gia không phát triển, sản xuất hay mua, sở hữu, kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Hiện nay, SEANWFZ có 10 thành viên, đồng thời là 10 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Malaysia là nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2025. Kuala Lumpur sẽ là chủ nhà của cuộc họp bộ trưởng ngoại giao các bên tham gia SEANWFZ năm nay.

Một nội dung quan trọng của SEANWFZ là nghị định thư mở kêu gọi 5 cường quốc hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc cam kết tôn trọng SEANWFZ, không có động thái vi phạm hiệp ước và các thoả thuận liên quan, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân trong khu vực Đông Nam Á hay chống lại các nước trong khu vực.

Với việc ký SEANWFZ, các cường quốc hạt nhân liên quan sẽ xác nhận nhất trí với nghị định thư mở trên và sự tôn trọng đối với những lời kêu gọi của ASEAN về không phổ biến vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cho tới trước tháng 6-2025, vẫn chưa có nước nào trong nhóm 5 cường quốc hạt nhân ký SEANWFZ hay nghị định thư mở này.

Ngoại trưởng Malaysia không nói rõ buổi lễ ký kết sẽ diễn ra khi nào, song lưu ý rằng “bộ trưởng ngoại giao [của các nước liên quan] sẽ họp” vào tuần sau.

Theo lịch làm việc do Kuala Lumpur công bố, hội nghị các bộ trưởng ngoại giao các bên tham gia SEANWFZ sẽ diễn ra ngày 7-7, còn cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao giữa ASEAN với Trung Quốc, Nga, Mỹ và các quốc gia đối tác đối thoại khác sẽ diễn ra vào ngày 10-7.

Cả Trung Quốc, Nga và Mỹ đều chưa có bình luận chính thức sau thông tin từ Ngoại trưởng Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.