Malaysia tính khởi kiện trận thua đội tuyển Việt Nam

(PLO)- Trưởng đoàn Yusoff Mahadi tiết lộ, Malaysia đang cân nhắc kháng nghị quả phạt 11 mét khiến họ nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển Việt Nam.

Phút 82 trong cuộc đối đầu tại bảng G vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Đội trưởng Quế Ngọc Hải dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Farizal Marlias giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Trọng tài Ryuji Sato thổi phạt đền tuyển Malaysia phút 82. ẢNH: ANH THỎA

Trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato cho Việt Nam hưởng quả phạt đền, sau khi Brendan Gan phạm lỗi với tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trong vòng cấm.

Tờ NTS (Malaysia) viết, dù va chạm tối thiểu nhưng Văn Toàn đã tận dụng thành công, khiến trọng tài không còn cách nào khác phải thổi phạt đền. Trưởng đoàn Yusoff Mahadi cho biết: “Brendan đã rất buồn với sai lầm này. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ nghiên cứu video và quyết định xem chúng tôi có nên đệ đơn phản đối hay không”.

Trận thua khiến tuyển Malaysia mất hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup nhưng với vòng loại Asian Cup 2023, “Cọp vằn” có thể giành vé đi tiếp nếu đánh bại được tuyển Thái Lan để chiếm vị trí thứ ba tại bảng G.

Tiền đạo nhập tịch gây áp lực trước khi Quế Ngọc Hải thực hiện quả sút 11 mét...

...nhưng người đội trưởng đã lạnh lùng dứt điểm thành bàn đem về chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Hiện Malaysia và Thái Lan đều có chín điểm và đội thắng sẽ bảo đảm vị trí thứ ba ở vòng loại Asian Cup. Cùng với đó, bốn đội xếp thứ tư có thành tích tốt nhất trong tất cả các bảng đấu sẽ được vào thẳng vòng loại, trong khi những đội còn lại cần phải thắng các trận play-off mới có thể làm được điều đó.

Ông Yusoff Mahadi kêu gọi tuyển Malaysia thực hiện mục tiêu đó: “Dù thất vọng nhưng chúng tôi có thể khôi phục lại niềm tự hào và tinh thần của mình trước Thái Lan. Nếu đánh bại người Thái và đứng thứ ba, Malaysia sẽ đảm bảo vị trí của mình ở vòng loại Asian Cup. Nó cũng sẽ mang lại sự tự tin cho toàn đội nếu chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.