Malaysia sắp ra luật cấm người sinh từ năm 2005 về sau hút thuốc lá

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết sẽ sớm ban hành luật cấm người sinh từ năm 2005 trở về sau hút thuốc lá nhằm giảm thiểu số người mắc bệnh và tử vong vì ung thư.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin ngày 17-2 cho biết nước này sẽ ban hành luật mới cấm những người sinh từ năm 2005 về sau hút thuốc lá và sở hữu các sản phẩm tương tự, bao gồm thuốc lá điện tử.

Theo ông Khairy, động thái này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với khói thuốc cho các thế hệ tương lai, vì sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư, với 22% số người tử vong ở nước này trong một năm là do ung thư.

“Nếu bạn 17 tuổi và Quốc hội thông qua đạo luật mới, bạn sẽ không bao giờ có thể mua thuốc lá ở đất nước này nữa” - Bộ trưởng Khairy nói.

Trước đó, vào ngày 13-2, ông Khairy đã nói về luật mới này trong bài phát biểu với nhân viên của Bộ Y tế ở TP Putrajaya, theo hãng tin Channel News Asia (CNA).

“Một trong những nguyên nhân hàng đầu, hay nguyên nhân gốc rễ hàng đầu của số người tử vong ở Malaysia là do hút thuốc lá. Đã quá lâu rồi chúng ta không nhìn nhận vấn đề này từ khía cạnh pháp lý” - Bộ trưởng Khairy nhận định.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin phát biểu tại một hội nghị về sức khỏe vào ngày 16-11-2021. Ảnh: MITC

Ông cũng đã nêu ra những triển vọng của luật này với cộng đồng quốc tế trong bài phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva, Thuỵ Sĩ, vào tháng trước.

“Malaysia muốn nêu rõ ảnh hưởng tiêu cực của thuốc lá đối với các bệnh không lây nhiễm, một điều đã được biết đến rộng rãi. Chúng tôi cảm thấy việc này sẽ có tác động đáng kể trong việc ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm” - Bộ trưởng Y tế Maylasia nhấn mạnh.

"Chúng tôi hy vọng sẽ thông qua đạo luật này trong năm nay, nếu thành công, sẽ có thể ‘kết thúc thế hệ hút thuốc’ bằng cách biến các hoạt động buôn bán thuốc lá và các sản phẩm liên quan khác cho người sinh từ năm 2005 là bất hợp pháp” - ông nói thêm.

Theo ông Khairy, số người bị ung thư ở Malaysia đã tăng 11% lên 115.238 trường hợp trong giai đoạn từ 2012-2016, so với 103.507 trường hợp được ghi nhận từ năm 2007-2011.

“Các chuyên gia ước tính cứ 10 người nam giới thì có 1 người bị ung thư, trong khi tỉ lệ này ở phụ nữ là 1/9” - ông cho hay.

Ba loại ung thư phổ biến nhất mà nam giới ở Malaysia thường mắc phải là ung thư đại trực tràng (16,9%), ung thư phổi (14,8%) và ung thư tuyến tiền liệt (8,1%), còn ở phụ nữ là ung thư vú (33,9%), ung thư đại trực tràng (10,7%) và ung thư cổ tử cung (6,2%).

Bộ trưởng Khairy tiết lộ thêm rằng ung thư cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu được ghi nhận tại các bệnh viện tư nhân (34,95%) và là nguyên nhân gây tử vong thứ 4 tại các bệnh viện công (11,56%).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.