Malaysia phát hiện 3 VĐV dương tính với doping

(PLO)- 3 VĐV cử tạ đã bị cấm thi đấu tại đại hội Thể thao Malaysia năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chủ tịch Liên đoàn cử tạ Malaysia - Ayub Rahmat. Ảnh: THE STAR

Chủ tịch Liên đoàn cử tạ Malaysia - Ayub Rahmat. Ảnh: THE STAR

Theo The Star, vụ việc gây rúng động Đại hội Thể thao Malaysia (Sukma) liên quan đến một VĐV của bang Perlis, trong khi hai VĐV còn lại đến từ bang Terengganu.

Cả 3 VĐV đều không vượt qua đợt kiểm tra chất cấm trước đại hội, do Cơ quan phòng chống doping quốc gia Malaysia (Adamas) thực hiện hồi tháng 8.

Tuy 3 VĐV đã chính thức bị loại nhưng vụ việc khiến vấn đề nảy sinh giữa Liên đoàn cử tạ Malaysia (MWF) và Hội đồng thể thao quốc gia (NSC), đơn vị tổ chức kỳ đại hội lần thứ 20 năm nay. Hậu quả, môn cử tạ dự kiến bắt đầu ngày 19-9 buộc phải dời ngày khởi tranh sang 20-9.

Dù chỉ có 3 VĐV có kết quả xét nghiệm dương tính với doping nhưng chủ tịch MWF - Ayub Rahmat đã cấm tất cả VĐV cử tạ của hai bang Perlis và Terengganu không được dự tranh đại hội. Còn phía NSC không đồng tình với lệnh cấm này.

Ông Ayub Rahmat khẳng định: “Trước đó chúng tôi đã tuyên bố, sẽ cấm toàn đội thi đấu ngay cả khi chỉ có một người có kết quả dương tính với doping. Tôi đã nói rõ ý định của mình với NSC nhưng họ muốn tiếp tục chương trình thi đấu đại hội.

Đơn vị tổ chức có thể tiếp tục nhưng chúng tôi, cơ quan quốc gia đã rút tất cả quan chức có thẩm quyền khỏi đại hội. Chúng tôi nghiêm túc trong việc đem lại sự trong sạch trong môn thể thao của mình, vì vậy chúng tôi có lập trường mạnh mẽ về điều này”.

Cùng với quyết định trên, MWF cũng sẽ không công nhận bất kỳ kỷ lục quốc gia môn cử tạ nào tại đại hội.

Bộ trưởng Ahmad Faizal Azumu. Ảnh: BERNAMA
Bộ trưởng Ahmad Faizal Azumu. Ảnh: BERNAMA

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Ahmad Faizal Azumu cũng lên tiếng cảnh báo tất cả các VĐV, đặc biệt là VĐV cử tạ không nên “đi tắt” bằng cách sử dụng chất cấm để đạt được thành công.

Ông Ahmad Faizal Azumu nhấn mạnh: “Điều này là do sự ngoan cố... chúng ta không sử dụng các con đường tắt để đi đến thành công. Tôi tự tin với tất cả các VĐV, nếu bạn làm việc chăm chỉ mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, bạn có thể trở thành nhà vô địch.

Chúng tôi thừa nhận, cử tạ từ lâu không còn là môn trọng điểm vì vấn đề tương tự (doping), nên với những phát hiện mới này sẽ chỉ khiến chúng ta khó nâng tầm môn thể thao này hơn”.

Ông Ahmad Faizal Azumu tin rằng, NSC sẽ xem xét và đưa ra quyết định tốt nhất vì lợi ích quốc gia và đồng thời cũng kỳ vọng, MWF sẽ xét lại quan điểm và trở lại điều hành môn cử tạ ở đại hội.

Năm 2017, cử tạ, cầu mây và taekwondo đã bị loại khỏi danh sách các môn thi đấu chính do vấn đề liên quan doping.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.