Malaysia phát 2 triệu khẩu trang vì khói từ cháy rừng

(PLO)- Nhà chức trách Malaysia đã phát cấp phát hơn 2 triệu khẩu trang cho học sinh nước này vì lo sợ khói do cháy rừng từ Indonesia, cơ quan truyền thông nhà nước Bernama đưa tin.

Phó Thủ tướng Malaysia, bà Wan Azizah Wan Ismail phát biểu với Bernama rằng khói bụi từ các đám cháy ở Kalimantan thuộc Indonesia chính là tác nhân hàng đầu gây ra sự suy giảm nghiêm trọng chất lượng không khí.

"Chúng tôi không thể kiểm soát được nguồn (gây ô nhiễm). Đó là lý do vì sao chính phủ của chúng tôi đang chuẩn bị nhiều biện pháp để đối phó với tình trạng này" - bà Ismail nói thêm.

Học sinh ở Sarawak phải sử dụng khẩu trang khi thi chuyển cấp vì khói mù. Ảnh: BERNAMA

Chất lượng không khí ở tỉnh Sarawak, Đông Malaysia đã đạt đỉnh ô nhiễm, đạt 273 microgram phân tử bụi mịn trên mỗi mét khối không khí và là "cực kỳ gây hại sức khỏe" - theo thông tin từ trang Chỉ số ô nhiễm không khí Malaysia (APIMS).

Cao điểm nhất, vào lúc 10 giờ sáng, tại Trạm quan trắc Sri Aman thuộc tỉnh Sarawak, chỉ số ô nhiễm không khí API đã đạt đến 420, tương đương với mức "gây nguy hiểm đến sức khỏe".

Trước đó, ngày 10-9, Bộ Giáo dục Malaysia đã phải đóng cửa 409 trường tiểu học và cấp 2 ở khu vực Sarawak ảnh hưởng tới hơn 150.000 học sinh. Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Maszlee Malik cho biết qua Twitter rằng các trường học trong khu vực sẽ phải đóng cửa ngay lập tức nếu chỉ số API đạt trên 200.

Các đám cháy ở vùng Kalimantan cùng và Sumatra (Indonesia) đã thiêu rụi ít nhất 800.000 hecta đất, Ban Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết. Malaysia cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ Indonesia nhằm đối phó với nạn cháy rừng.

Một lính cứu hỏa Indonesia đang chiến đấu với cháy rừng. Ảnh: AFP

Cháy rừng ở Indonesia diễn ra hằng năm, khi các nông dân nước này đốt nương rẫy cọ dầu để làm sạch đất, chuẩn bị cho vụ mùa mới. Các đám cháy có thể kéo dài hàng tuần trong điều kiện khô nóng, gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng cho toàn bộ khu vực lân cận và cả hai nước láng giềng Malaysia và Singapore.

Vào đầu tuần này, cảnh sát quốc gia Indonesia đã bắt giữ 185 người vì có liên quan đến các vụ đốt nương rẫy. "Gần như 100% vụ cháy là do con người gây ra" - phát ngôn viên của cảnh sát Indonesia nói.

Bernama

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.