Malaysia mổ xẻ nguyên nhân trận thua sốc

(PLO)-Chuyên gia bóng đá, Richard Scully hy vọng HLV đội U-17 Malaysia - Javier Jorda Ribera sẽ đưa ra lời giải thích về trận thua sốc 11-0 trước Croatia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
trận thua sốc
Chuyên gia Richard bàng hoàng với trận thua sốc của đội trẻ Malaysia. Ảnh: NSTP

Đội tuyển U-17 Malaysia đã có mặt tại Croatia để tham gia trại huấn luyện từ ngày 27-10 đến ngày 10-11, nhằm chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U-17 châu Á từ ngày 22 đến ngày 30-11.

Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup

Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, khởi động cho hành trình chuẩn bị trận đấu gặp đội tuyển Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 với sự tái xuất của Nguyễn Xuân Son.

Tuy nhiên, trận thua sốc làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về sự sẵn sàng của Malaysia cho chiến dịch châu Á.

Chuyên gia Richard gọi kết quả khủng khiếp này là một thất bại lớn và thúc giục HLV Ribera phải làm gì đó với đội hình trước chiến dịch vòng loại.

“Thật khó tin khi đội bóng thua 11-0. Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra và Ribera đang cố gắng làm gì. Ông ấy cần đưa ra lời giải thích thỏa đáng vì công chúng rất tức giận với thất bại nặng nề này.

Tôi nghĩ, sự phẫn nộ của khán giả là chính đáng bởi kết quả này là không thể chấp nhận được. Đội trẻ của chúng ta chưa bao giờ thua đậm đến thế. Tôi nghe nói HLV Ribera đã thử nghiệm các cầu thủ dự bị trong đợt huấn luyện, nhưng thất bại này vẫn là không thể chấp nhận được.

Hiện tại, chúng tôi phải chờ lời giải thích của HLV Ribera và hy vọng ông ấy có thể giúp đội tuyển sẵn sàng cho vòng loại U-17 châu Á. Thời gian không còn nhiều, vì vậy tôi hy vọng ông ấy sẽ có một kế hoạch tốt”, ông Richard Scully nhấn mạnh với tờ NST.

U-17 Malaysia nằm ở bảng C cùng với chủ nhà Việt Nam, Singapore, Hồng Kông, Quần đảo Bắc Mariana và Ma Cao. Đội sẽ mở màn chiến dịch vòng loại bằng trận đấu với Quần đảo Bắc Mariana vào ngày 22-11.

Chỉ có bảy đội đầu mỗi bảng, mới đủ điều kiện tham dự VCK U-17 châu Á, diễn ra từ ngày 7 đến 24-5-2026 tại Saudi Arabia.

tran-thua-soc.jpg
Đội U-17 Malaysia tập huấn tại Croatia. Ảnh: FAM

Thành tích tốt nhất của Malaysia tại giải đấu này là lọt vào tứ kết năm 2014 tại Thái Lan dưới thời HLV S.Balachandran. U-17 Malaysia cũng đã vượt qua vòng loại vào các năm 2016, 2018 và 2023 nhưng không thể lọt vào VCK năm nay tại Saudi Arabia.

Cùng quan điểm, Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim cho biết kết quả 11-0 đã phơi bày những vấn đề sâu xa hơn trong hệ thống phát triển trẻ quốc gia: “Thất bại đáng xấu hổ này là không thể chấp nhận được. Nó cho thấy sự phát triển của chúng ta đã thất bại, và mọi thứ cần phải sớm được khắc phục để tránh những thất bại tiếp theo.

Nếu chất lượng đội hình của chúng ta thế này, tôi không nghĩ chúng ta sẽ thi đấu tốt ở vòng loại U-17 châu Á. Tinh thần của các cầu thủ chắc hẳn đang xuống thấp sau trận thua sốc 11-0, và không còn nhiều thời gian để họ lấy lại sự tự tin.

Tôi tự hỏi, liệu mục đích của trại huấn luyện ở Croatia là gì nếu các cầu thủ chưa sẵn sàng thi đấu ở đẳng cấp này? Một thất bại lớn trước một nhiệm vụ quan trọng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mọi thứ đang không được quản lý đúng cách”.

U-22 Indonesia chỉ e ngại Thái Lan ở SEA Games 33

U-22 Indonesia chỉ e ngại Thái Lan ở SEA Games 33

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển U-22 Indonesia, ông Indra Sjafri, mới đây đã chia sẻ về sự khác biệt giữa những thách thức mà đội bóng của ông phải đối mặt tại SEA Games 2023 và kỳ đại hội Đông Nam Á vào cuối năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.