Malaysia mơ lật ngược tình thế trước tuyển Việt Nam

(PLO)- Chỉ còn chưa đầy 2 tuần cho kháng cáo của Malaysia nhưng khả năng lật ngược tình thế trước trận tái đấu Việt Nam ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 là gần như không thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng đá Malaysia đang rơi vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng khi án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giáng đòn nặng nề, tước bỏ hai chiến thắng quan trọng và khiến giấc mơ dự Asian Cup 2027 gần như tan vỡ.

Sốc: Bị xử thua Việt Nam, Malaysia tính đường lật kèo

Sốc: Bị xử thua Việt Nam, Malaysia tính đường lật kèo

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng sau khi nhận án phạt từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC, trong đó đội tuyển quốc gia bị xử thua 0-3 ở hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 dù trước đó đều giành chiến thắng.

Hy vọng mong manh của bóng đá Malaysia

Giữa tình thế ngặt nghèo, Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Rob Friend vẫn tuyên bố Malaysia sẽ không buông xuôi, dù cơ hội xoay chuyển tình hình đang trở nên vô cùng mong manh.

Câu chuyện bắt nguồn từ bê bối liên quan đến các cầu thủ mang gốc gác nhập tịch. Sau quá trình điều tra, FIFA, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và AFC đều xác định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã có sai phạm trong việc xác minh tư cách thi đấu của một số cầu thủ, đặc biệt liên quan đến giấy tờ chứng minh nguồn gốc và nơi sinh. Những tài liệu này bị kết luận là không hợp lệ, kéo theo hệ quả nghiêm trọng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

malaysia-mo-lat-nguoc-tinh-the-truoc-tuyen-viet-nam (4).jpg
Thầy trò HLV Peter Cklamovski gần như không thể thay đổi phán quyết mới nhất của AFC. Ảnh: ANH HỮU.

AFC sau đó ra quyết định gây sốc: hai trận thắng của Malaysia trước Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup bị hủy bỏ, đồng thời xử thua 0-3 cho cả hai trận. Điều này đồng nghĩa Malaysia bị trừ tổng cộng 6 điểm, một đòn giáng trực tiếp vào bảng xếp hạng và chấm dứt hy vọng giành vé đến vòng chung kết tại Saudi Arabia vào năm sau.

Thời điểm án phạt được công bố càng khiến tình hình thêm căng thẳng, khi chỉ còn chưa đầy hai tuần trước trận đấu quan trọng gặp lại Việt Nam ở bảng F. Khoảng thời gian ít ỏi này được xem là “cửa sổ cuối cùng” để FAM tìm cách kháng cáo hoặc xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, với việc đơn kháng cáo trước đó đã bị CAS bác bỏ, khả năng lật ngược phán quyết gần như bằng không.

Dù vậy, Rob Friend vẫn giữ lập trường cứng rắn. Ông cho biết đội tuyển tôn trọng các quy trình quản lý của AFC, đồng thời khẳng định vụ việc vẫn đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý phù hợp. Điều này cho thấy Malaysia chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, dù thực tế đang chống lại họ.

malaysia-mo-lat-nguoc-tinh-the-truoc-tuyen-viet-nam (6).jpg
Giám đốc điều hành Rob Friend vẫn hy vọng vào ánh sáng cuối đường hầm cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: TNST.

Điều đáng nói là quyết định của AFC đã làm dấy lên tranh cãi lớn về tính nhất quán. Trong khi các cầu thủ bị xem là không đủ điều kiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia, họ lại được phép thi đấu tại các giải trong nước.

Ban tổ chức các giải bóng đá Malaysia (MFL) thậm chí xác nhận rằng việc đăng ký của bốn cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero cho mùa giải 2025-2026 hoàn toàn tuân thủ quy định.

Tiền lệ pháp lý không ủng hộ bóng đá Malaysia

Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết FAM có thể kháng cáo chính quyết định của AFC lên CAS một lần nữa. Ông giải thêm về các quy định về tư cách thi đấu ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia là khác nhau, nên án phạt chỉ áp dụng trong phạm vi quốc tế.

malaysia-mo-lat-nguoc-tinh-the-truoc-tuyen-viet-nam (1).jpg
Lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia đã thắng đậm Việt Nam 4-0 giờ lại bị xử thua ngược 0-3. Ảnh: ANH HỮU.

Tuy nhiên, lập luận của AFC không thuyết phục được nhiều người. Nhiều ý kiến cho rằng nếu các cầu thủ không đủ điều kiện, thì án phạt cần được áp dụng đồng bộ ở mọi cấp độ để đảm bảo tính công bằng.

Sự thiếu nhất quán này càng khiến dư luận Malaysia thêm bức xúc. Một số nguồn tin trong nội bộ cho rằng đây là vấn đề cần được xử lý toàn diện, thay vì chỉ giới hạn ở đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến tư cách thi đấu của các cầu thủ này tại các giải khu vực, khiến tình hình càng trở nên rối ren.

Trước mắt, đội tuyển Malaysia buộc phải chuyển hướng tập trung vào chuyên môn, đặc biệt là trận tái đấu chủ nhà Việt Nam sắp tới. Giám đốc điều hành Rob Friend nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo các cầu thủ và ban huấn luyện duy trì trạng thái tốt nhất, sẵn sàng thi đấu với tinh thần đoàn kết và kỷ luật cao nhất.

malaysia-mo-lat-nguoc-tinh-the-truoc-tuyen-viet-nam (5).jpg
FAM không thể chống lại FIFA, AFC lẫn CAS sau lệnh trừng phạt. Ảnh: TAFC.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã tiếp tục ủng hộ đội bóng trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải thừa nhận rằng cục diện hiện tại đang cực kỳ bất lợi cho Malaysia.

Khi thời gian kháng cáo chỉ còn tính bằng ngày và tiền lệ pháp lý không đứng về phía họ, khả năng đảo ngược án phạt gần như không tồn tại. Trận gặp Việt Nam vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường vì thế mang nhiều ý nghĩa danh dự hơn là cơ hội cạnh tranh thực sự.

Trong lúc này, câu hỏi lớn nhất không còn là Malaysia có thể lật ngược tình thế để đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027 hay không, mà chính là việc họ sẽ đối mặt với thất bại này như thế nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.