Sự cố đầu tiên AFF Suzuki Cup 2016:

Malaysia kiện vụ “đè cờ” của trọng tài

(PLO)- Dù thắng Campuchia 3-2 nhưng Malaysia vẫn quyết định sẽ kiện lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) về tình huống "đè cờ" của trọng tài chính...

Trận đầu tiên bảng B AFF Cup 2016 chiều 20-11 giữa Malaysia và Campuchia xảy ra sự cố “đè cờ” của trọng tài, phía Malaysia sẽ nộp đơn trong nay mai. Mục đích của phía Malaysia là đòi hỏi ban trọng tài AFF có những giải trình đúng đắn về trường hợp trọng tài “đè cờ” dẫn đến Malaysia có bàn thua đầu trước Campuchia phút thứ 8.

Malaysia kiện vụ “đè cờ” của trọng tài ảnh 1
Chan Vanthanaka mở bàn cho Campuchia trong thế các cầu thủ Malaysia dừng thi đấu.    

Đây hoàn toàn là một lỗi kỹ thuật. Tình huống này được mô tả như sau. Trong một tình huống tổ chức tấn công, hàng tứ vệ Malaysia dâng cao bẫy việt vị, khi bóng được chuyền xuống thì Chan Vathanaka thoát xuống. trợ lý 2, phất cờ báo việt vị. Trong khi trọng tài chính vẫn không cắt còi mà cho trận đấu tiếp tục, các cầu thủ Malaysia dừng thi đấu chờ trọng tài nổi còi, còn trợ lý hai thì vẫn đứng trong trạng tái căng cờ chỉ vào sân.

Thế là Chan tiếp tục đi bóng xuống đối mặt thủ môn Che Mah Fami và ghi bàn. Trọng tài công nhận bàn thắng, chỉ tay lên khu vực giao bóng.

Lúc này, các cầu thủ Malaysia phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài chính. Trọng tài này chạy đến trợ lý hai hội ý và sau đó rút một thẻ vàng cho cầu thủ Malaysia. Các cầu thủ Malaysia phản đối nhưng rồi phải chấp nhận bàn thua.

Phía tuyển Malaysia có cái lý của mình để dừng trận đấu là vì khi trọng tài chính “đè cờ” thì lúc đó trợ lý phải xếp cờ và tiếp tục theo dõi tình huống bóng. Đằng này trợ lý căng cờ cho đến sau khi Chan ghi bàn rồi thì mới xếp cờ. Các cầu thủ Malaysia cho rằng, họ không tiếp tục thi đấu vì trợ lý vẫn cứ giăng cờ.

Còn luật thì cho biết trên sân quyết định cuối cùng có hiệu lực là trọng tài chính, tức lúc này là tiếng còi chưa cất lên thì cầu thủ Campuchia vẫn tiếp tục thi đấu.

Phía trên khán đài nổ ra nhiều cuộc tranh luận, bảo rằng nhiều khả năng trợ lý có góc quan sát tốt (gần chừng 8 m) nên đã bắt lỗi trong pha va chạm của cầu thủ hai đội chứ không phải phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, ý kiến này là không đúng. Nếu do góc quan sát tốt mà trợ lý bắt lỗi trên sân “giúp” trọng tài chính mà vẫn bị trọng tài chính “đè cờ” thì trợ lý phải tiếp tục công việc của mình chứ không phải đứng bất động căng cờ.

Phía Malaysia cho rằng đây là cái sai kỹ thuật của tổ trọng tài. Phía ban trọng tài vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức. Trong khi đó Tổng Thư ký LĐBĐ Malaysia Hamidin Amin đã chuẩn bị hồ sơ kiện lên AFF.

Ông Hamidin Amin cho rằng việc bố trí tổ trọng tài mà trọng chính Abdul Baqi, người Oman và trợ lý hai là ông Hewage (người Sri Lanka) là thiếu hợp lý trong phối hợp và trao đổi. Tuy nhiên, đây không phải là ý kiến xác đáng vì các trận đấu thuộc FIFA thì các trọng tài và trợ lý không nhất thiết phải cùng quốc tịch.

Trận này Malaysia hai lần bị Campuchia vượt lên dẫn nhưng cuối cùng Malaysia ngược dòng và thắng chung cuộc 3-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.