Malaysia gửi thông điệp 'chào đón' đội tuyển Việt Nam

(PLO)- Tiếng trống, tiếng vỗ tay và tiếng gầm vang ở Bukit Jalil với khoảng 84 ngàn khán giả đã đưa sân này tạo nên một kỷ lục khó phá.

Sân Bukit Jalil trong khu liên hợp thể thao quốc gia của Malaysia tại miền Nam Kuala Lumpur được xem là sân bóng hiện đại trên thế giới, lớn thứ hai ở châu Á (sau sân 1-5 của Triều Tiên) và nằm trong danh sách 10 sân vận động lớn nhất hành tinh.

Sân Bukit Jalil có sức chứa hơn gấp đôi sân Mỹ Đình, xây dựng năm 1998 nhưng nằm trong top 10 thế giới.

Bukit Jalil được “mở màn” bằng Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung năm 1998 và tiếp theo là sự kiện SEA Games 2001 khi ấy có sức chứa 110 ngàn khán giả.

Sau những đợt trùng tu và sửa chữa với phần mở rộng khu vực VIP, Bukit Jalil rút xuống còn 87.411 chỗ ngồi.

Đây được xem là thánh địa của đội tuyển Malaysia nới nhiều đội bóng như Thái Lan, Indonesia và cả Việt Nam từng bị Malaysia giành chiến thắng.

Các cầu thủ thi đấu với đội tuyển Malaysia trên sân này đều có chung một nhận xét đó là không khí vang rền vọng đi vọng lại từ sân bóng hiện đại được thiết kế rất đặc biệt cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt của các cổ động viên Malaysia.

Sức chứa hiện tại 87.411 chỗ ngồi, Bukit Jalil từng đón tiếp nhiều đội bóng danh tiếng của châu Âu về thi đấu.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân này là trận chung kết lượt đi với Malaysia tại AFF Cup 2018 với kết quả hòa 2-2 sau khi dẫn trước 2-0.

Mới đây sân bóng này còn tạo nên kỷ lục rất hoành tráng đó là khoảng 84 ngàn khán giả đồng lòng tạo nên hiệu ứng cổ vũ kiểu Viking mà đội bóng Iceland thực hiện và trở thành trao lưu của nhiều đội bóng.

Tiếng vỗ tay đồng thanh theo nhịp trống kiểu Viking của cổ động viên Malaysia đã được xem là kỷ lục khó phá trên một sân bóng.

Sức sống từ tiếng vỗ tay đồng thành của khoảng 84 ngàn khán giải Malaysia đã được báo chí châu Á đưa vào kỷ lục kiểu cổ vũ hoành tráng và đông nhất. Đó là “tiếng rền Bukit Jalil” được xem là thông điệp gửi đến các đối thủ ở bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Á sẽ đến làm khách tại Bukit Jalil trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và UAE.

Hãy một lần trải nghiệm với Bukit Jalil để cảm nhận được không khí bóng đá hừng hực từ sân bóng hiện đại trong top 10 thế giới.

Theo THE GUARDIAN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.