Malaysia gặp rắc rối, tuyển Việt Nam hưởng lợi

(PLO)- Trong khi vụ bê bối của FAM đang khiến dư luận Malaysia rúng động, bóng đá khu vực Đông Nam Á cũng chú ý đến diễn biến tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nơi đội tuyển Việt Nam vẫn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà phân tích thể thao Datuk Pekan Ramli cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cuối cùng sẽ phải nhìn thẳng vào thực tế sau khi Ủy ban kháng cáo của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố bản quyết định có tính chất “vạch trần” những sai phạm của tổ chức này trong vụ bê bối làm giả tài liệu cho các cầu thủ nhập tịch. Theo ông, những thông tin được FIFA tiết lộ đã làm rõ một điều: cách FAM xử lý sự việc không chỉ thiếu minh bạch mà còn cho thấy một hệ thống quản trị đang tồn tại nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.

Sai phạm có chủ đích của FAM

Trong bản quyết định dài 64 trang vừa công bố, Ủy ban kháng cáo của FIFA cho biết FAM đã cố ý sử dụng giấy khai sinh bị chỉnh sửa, ghi sai thông tin về nơi sinh của ông bà các cầu thủ để hợp thức hóa họ theo “quy tắc ông nội”, từ đó biến họ thành những người đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Những tài liệu này mâu thuẫn hoàn toàn với hồ sơ gốc tại nhiều quốc gia khác, cho thấy hành vi gian dối đã được thực hiện có chủ đích.

FIFA xác định bản chất của vi phạm mang tính hình sự, vì vậy tổ chức này đã yêu cầu Ủy ban kỷ luật thông báo vụ việc đến các cơ quan chức năng của Malaysia, Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha.

9264be5d-9f13-484a-b465-5e6ff1dbdaed.jpg
Đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F nhưng cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027 không do thầy trò HLV Peter Cklamovski quyết định. Ảnh: TNST.

Song song với đó, FIFA sẽ tiến hành điều tra trách nhiệm của Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, người đang bị đình chỉ công tác, cùng hai đại diện được cấp phép bởi FIFA là Nicolas Puppo và Frederico Moraes. Bên cạnh cuộc điều tra chính, một cuộc xem xét riêng cũng được mở ra xoay quanh việc sử dụng những cầu thủ không đủ điều kiện ở ba trận giao hữu quốc tế.

Chuyên gia Pekan Ramli nhận định bản quyết định của FIFA thể hiện sự thất vọng sâu sắc đối với FAM. Ông cho rằng FAM không những không chủ động sửa sai, mà còn chưa xác định được những cá nhân phải chịu trách nhiệm, đồng thời không có động thái cải tổ cần thiết để khôi phục tính liêm chính của tổ chức.

“FIFA đã lột trần hành vi gian dối của FAM. Giọng văn trong tài liệu rất cứng rắn, cho thấy họ đang giận dữ và cực kỳ thất vọng”, ông Pekan nói. Theo ông, thông điệp mà FIFA muốn nhấn mạnh rất rõ ràng: “Các ông đã nói dối”. Đây là vụ việc gây ảnh hưởng tới cả cơ quan nhà nước và đặt ra câu hỏi lớn về khả năng quản trị”.

3b6e5ef4-9ab1-415d-b1a4-a4d67d05516e.jpg
Chuyên gia Pekan không hy vọng bóng đá Malaysia có thể lật ngược phán quyết của FIFA do sai phạm có chủ đích. Ảnh: TTVH.

Ông Pekan cũng đặt vấn đề thẳng thắn về sự im lặng của các bên liên quan trong nội bộ FAM: “Tôi không thấy bất kỳ chi nhánh hay đơn vị thành viên nào của FAM lên tiếng, đặt câu hỏi hay kêu gọi cải tổ. Tại sao lại không ai dám chất vấn? Nếu e ngại phát biểu cá nhân, họ hoàn toàn có thể cùng nhau gửi bản kiến nghị chung”. Theo ông Pekan, việc im lặng lúc này chẳng khác nào trở thành một phần của sai phạm.

Cơ hội cho tuyển Việt Nam

Chiến thắng khó khăn 2-0 trước chủ nhà Lào giúp tuyển Việt Nam có 12 điểm sau 5 trận, tạm đứng thứ hai ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với hiệu số +6. Đội tuyển Malaysia vẫn dẫn đầu bảng khi hơn 3 điểm và sở hữu hiệu số vượt trội (+14), trong khi tuyển Việt Nam từng thua 0-4 trong trận đối đầu lượt đi.

Dẫu vậy, cơ hội vẫn chưa khép lại đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trận đấu cuối cùng giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 31-3-2026 được xem là trận “chung kết” định đoạt chiếc vé dự vòng chung kết. Điều kiện tiên quyết là tuyển Việt Nam phải đánh bại Malaysia.

4-doi-tuyen-o-dong-nam-a-bi-loai-malaysia-lo-sot-vo (1).jpg
Tuấn Hải và đồng đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng F nhưng tràn trề khả năng đi tiếp ở cúp châu Á. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, chỉ thắng thôi chưa đủ. Theo quy định, thành tích đối đầu được xét trước khi so sánh hiệu số bàn thắng bại. Vì đã thua 0-4, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Malaysia cách biệt 5 bàn trở lên để vượt qua đối thủ về thành tích đối đầu và giành ngôi nhất bảng.

Trong trường hợp tuyển Việt Nam thắng với đúng cách biệt 4 bàn, tình huống sẽ trở nên đặc biệt: hai đội bằng nhau mọi chỉ số phụ, từ điểm số, hiệu số, tổng số bàn thắng bại, cho đến số bàn ghi và nhận trong hai trận đối đầu. Khi đó, ngôi nhất bảng sẽ được phân định bằng loạt sút luân lưu theo thể thức của giải. Còn nếu tuyển Việt Nam chỉ thắng với cách biệt dưới 4 bàn, hoặc hòa hay thua, thầy trò ông Kim sẽ phải dừng bước.

Tuy nhiên, cục diện bảng đấu có thể thay đổi trước khi trận cuối diễn ra nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt đối với Malaysia vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Giả sử AFC xử Malaysia thua 0-3 ở cả hai trận có cầu thủ sai quy định (bao gồm trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal) thì bảng xếp hạng sẽ đảo lộn hoàn toàn.

416129763_1070930000646902_5425621332343003023_n-e1704378331743.jpg
Làng bóng Malaysia đối diện vô vàn rắc rối và không biết đi về đâu. Ảnh: CCT.

Khi đó, Việt Nam có 15 điểm sau 5 trận và leo lên ngôi đầu bảng, hơn Malaysia 6 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 sớm một lượt đấu, khiến trận tái đấu với Malaysia trở thành trận đấu mang ý nghĩa thủ tục.

Tình hình vì vậy vẫn còn nhiều biến số, và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi những động thái mới từ AFC liên quan đến vụ gian lận đang gây chấn động làng bóng Malaysia.

Đội tuyển Malaysia khủng hoảng nghiêm trọng

Đội tuyển Malaysia khủng hoảng nghiêm trọng

(PLO)- Những rắc rối xoay quanh vụ việc giữa FIFA và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không chỉ dừng lại ở thời điểm hiện tại, mà có thể kéo dài và gây ảnh hưởng đến tương lai của các cầu thủ “con lai” muốn khoác áo đội tuyển Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.