Malaysia đề xuất Việt Nam tăng môn thi đấu Paragames 2021

(PLO)- Hãng tin Bernama dẫn nguồn Ủy ban Paralympic Malaysia (PCM) sẽ đề xuất chủ nhà ASEAN Para Games lần thứ 11 (APG 11) đưa 18 môn thể thao tranh tài vào năm tới, thay vì 11 môn theo dự kiến ban đầu của Việt Nam.

Hãng tin Bernama dẫn nguồn Ủy ban Paralympic Malaysia (PCM) sẽ đề xuất chủ nhà ASEAN Para Games lần thứ 11 (APG 11) đưa 18 môn thể thao tranh tài vào năm tới, thay vì 11 môn theo dự kiến ban đầu của Việt Nam.

Thông qua một cuộc khảo sát, Chủ tịch PCM Shahriman Zaharudin cho biết có đến bảy quốc gia mong muốn tổ chức các môn xe đạp đường trường (và địa hình), bóng đá bại não (bóng đá CP), bóng rổ xe lăn và bowling 10 pin được đưa vào APG 11. Cùng với đó, các môn judo, bóng đá người khiếm thị và quần vợt xe lăn cũng nhận được sự ủng hộ của ít nhất bốn quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Malaysia Shahriman Zaharudin. Ảnh: BERNAMA

Chia sẻ với Bernama, ông Shahriman Zaharudin cho biết: “Chúng tôi sẽ đề xuất tăng môn thi đấu lên 18 môn với mong muốn thúc đẩy, phát triển ngày càng nhiều hơn nữa các nội dung tranh tài. Cùng với đó phục vụ phần lớn các VĐV thể thao khuyết tật dựa trên tinh thần toàn diện đã được Ủy ban Paralympic Quốc tế thúc đẩy.

Chúng tôi hy vọng tất cả vấn đề này có thể được giải quyết tại cuộc họp của hội đồng sắp tới, dự kiến vào giữa tháng 1-2021, do Ban thư ký Liên đoàn Thể thao ASEAN Para (APSF) có trụ sở tại Bangkok tổ chức.

Trước đó, Chủ tịch APSF - Thiếu tướng Osoth Bhavilai cho biết chủ nhà APG 11 Việt Nam đã đề xuất 11 môn thể thao gồm điền kinh, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, cờ vua, cử tạ, boccia, judo, bóng bàn, quần vợt xe lăn và bắn cung. Kỳ đại hội diễn ra hai năm một lần, dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 17 đến 23-12-2021 tại Hà Nội.

Năm 2017, ASEAN Para Games gần nhất được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) gồm 16 môn thi đấu, trong khi ASEAN Para Games lần thứ 10-2019 tại Philippines bị hoãn nhiều lần do đại dịch COVID-19, sau đó bị hủy do chủ nhà gặp khó khăn về vấn đề kinh phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.