Malaysia: Đau thương, hàng chục F0 chết trước khi được đưa đến bệnh viện

(PLO)- Dù đã áp đặt biện pháp phong toả toàn quốc, tình hình COVID-19 ở Malaysia vẫn ngày thêm tệ với kỷ lục 207 người chết chỉ trong ngày 27-7.

Theo hãng tin Reuters, Malaysia ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày cao kỷ lục: 207 ca trong ngày 27-7, chưa kể số bệnh nhân nguy kịch được đưa vào bệnh viện trong ngày này cũng rất đông. Trong khi đó tình trạng quá tải của hệ thống y tế ngày càng trầm trọng.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết trong ngày 27-7 có tới 31 trong số người nhiễm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng "đã chết".

Số ca phải đưa vào điều trị tại khoa hồi sức tích cực trong ngày 27-7 cũng cao kỷ lục với 1.023 bệnh nhân.

Nhân viên nghĩa trang mặc đồ bảo hộ chôn cất các nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Malaysia vào ngày 24-7. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, chỉ trong ngày 27-7, Malaysia ghi nhận tổng cộng 16.117 ca nhiễm, số ca nhiễm hàng ngày cao thứ hai sau khi quốc gia này ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm vào hai ngày trước đó.

Thung lũng Klang là khu vực chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trong ngày 27-7, với 6.616 ca ở bang Selangor và 2.457 ca ở Kuala Lumpur. 1.000 trường hợp khác được tìm thấy ở bang Kedah, trong khi hai bang Johor và Penang có số ca nhiễm mới lần lượt là 907 và 618.

Nhân viên y tế bận rộn làm việc tại Segambut Dalam, Malaysia vào ngày 27-6. Ảnh: AP

Bộ trưởng Noor Hisham cho hay 56,3% các trường hợp nhiễm mới được báo cáo hôm 27-7 không biểu hiện triệu chứng, trong khi 41,6% xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Số còn lại bị nhiễm trùng phổi, phải hỗ trợ oxy hoặc đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông cho biết phần lớn các trường hợp nhiễm mới không có tiền sử tiêm chủng, thêm rằng Malaysia đã phát hiện thêm 42 ổ dịch COVID-19, đưa tổng số các ổ dịch trong cả nước lên 1.028.

Trong số các ổ dịch mới, 25 trường hợp liên quan đến các công ty và xí nghiệp, trong khi 12 trường hợp khác nằm trong cộng đồng. Các ổ dịch còn lại xuất hiện ở hai khu vực có nguy cơ cao, hai trung tâm giam giữ và một cơ sở giáo dục.

Các bác sĩ Malaysia phản đối quá tải tại Bệnh viện Kuala Lumpur vào ngày 26-7. Ảnh: REUTERS

Dù đã áp đặt các biện pháp phong toả toàn quốc vào ngày 1-7, tình hình COVID-19 ở Malaysia đã trở nên tồi tệ hơn trong những tuần gần đây với sự gia tăng số ca nhiễm và tử vong.

Tính đến ngày 27-7, Malaysia đã có tổng cộng 1.044.071 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 8.408 người đã tử vong, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.