Malaysia đã bỏ lệnh cấm nhập khẩu ớt Việt, doanh nghiệp vẫn 'lơ mơ'

(PLO)- Thương vụ Việt Nam tại Malaysia hy vọng trong năm 2022 các doanh nghiệp Việt Nam có thể sớm xuất khẩu trở lại mặt hàng ớt tiềm năng vào thị trường Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6 Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại các thị trường thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường RCEP.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu - Cục xúc tiến thương mại cho biết, RCEP chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2022. Phiên tư vấn nhằm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tiếp cận những thông tin cập nhật về các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu thực phẩm của thị trường thành viên RCEP.

Bà Trần Lê Dung, Bí thư thứ nhất phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết, nhập khẩu nông sản của Malaysia tăng trung bình 6,5% mỗi năm. Từ 30 tỷ Ringgit Malaysia (RM) năm 2010 lên 55,5 tỉ RM vào năm 2020.

Chôm chôm, măng cụt Việt Nam tiềm năng xuất khẩu vào Malaysia. Ảnh minh họa: TÚ UYÊN

Chôm chôm, măng cụt Việt Nam tiềm năng xuất khẩu vào Malaysia. Ảnh minh họa: TÚ UYÊN

Theo bà Dung, xuất khẩu hàng Việt Nam sang Malaysia đứng sau các nước như Thái Lan, Indonesia…vì vị trí địa lý xa hơn, chất lượng quy cách đóng gói hàng Việt chưa đảm bảo. Thường các nhà nhập khẩu nhập hàng Việt Nam theo dạng OEM, sản phẩm “made in Vietnam" chưa được nhiều.

Bà Dung cũng cho biết Malaysia đã gỡ lệnh cấm nhập khẩu ớt Việt Nam từ tháng 4-2021. Tuy nhiên, nếu muốn nhập khẩu vào Malaysia thì trái ớt của Việt Nam phải được Bộ NN&PTNT xác nhận các khu canh tác ớt riêng, đủ đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng ớt tại Malaysia và Trung Quốc rất lớn. Các đơn đặt hàng, nhu cầu tiêu thụ đặc biệt sản phẩm ớt đến Thương vụ nhiều nhưng chưa tìm được nguồn cung tại Việt Nam đáp ứng đủ yêu cầu của Malaysia.

Malaysia bỏ lệnh cấm nhập khẩu ớt từ Việt Nam hai năm nay. Ảnh minh họa: TÚ UYÊN

Malaysia bỏ lệnh cấm nhập khẩu ớt từ Việt Nam hai năm nay. Ảnh minh họa: TÚ UYÊN

Qua chia sẻ với DN, rào cản hiện nay là giấy chứng nhận của Bộ NN&PTNT. Do đó DN, người trồng ớt nên liên hệ với Bộ NN&PTNT để xúc tiến sớm.

“Mặt hàng ớt Việt Nam đã bị cấm xuất khẩu vào Malaysia hai năm nay nhưng sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ chưa có bất kỳ phản ứng nào từ DN Việt. Chúng tôi mong DN, nhà trồng ớt quan tâm đến thị trường và chính sách Malaysia đã gỡ bỏ, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Malaysia, đăng kí với Bộ NN&PTNT xác nhận những chứng chỉ để có thể xuất khẩu ớt.

Hy vọng trong năm 2022 các DN Việt có thể sớm xuất khẩu trở lại mặt hàng tiềm năng này vào thị trường Malaysia”- bà Dung nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.