Malaysia có thể chạm đỉnh dịch vào tháng 9 với 24.000 ca nhiễm/ngày

(PLO)- Malaysia ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm trong ngày vượt mốc 17.000, chính phủ có thể không gia hạn tình trạng khẩn cấp dù bị chỉ trích. 

Kênh Channel News Asia dẫn số liệu của Bộ Y tế Malaysia ngày 29-7 (giờ địa phương) cho biết nước này trong 24 giờ qua ghi nhận kỷ lục 17.170 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở đây lên hơn 1 triệu với khoảng 8.700 trường hợp tử vong. 49,4% ca mới không có triệu chứng, trong khi 48,3% khác thì chỉ có triệu chứng nhẹ. 

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Malaysia có hơn 17.000 ca nhiễm mới trong ngày, sau con số 17.405 của ngày 28-7. 

Dù vậy, Bộ Y tế Malaysia cho biết hầu hết các ca nhiễm mới là do chưa tiêm vaccine - chứng tỏ biện pháp tiêm chủng hàng loạt đang dần có hiệu quả. Năng lực tiêm vaccine tại Malaysia  đã tăng lên đáng kể.

Nhân viên y tế Malaysia xét nghiệm người dân ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 25-7. Ảnh: AP

Theo thống kê trong vòng ba ngày gần đây nhất, trung bình mỗi ngày lực lượng y tế Malaysia tiêm được 500.000 liều vaccine, trong đó có hơn 300.000 người tiêm mũi thứ nhất và gần 200.000 người tiêm mũi thứ hai. Tính đến ngày 28-7, nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19 của chính phủ Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã có 39,3% dân số nước này được tiêm ít nhất một liều - tức khoảng 12,8 triệu người. 

Ngoài ra, con số 17.000 ca nhiễm mới nói trên cũng trùng khớp với dự báo mới đây của Bộ trưởng Y tế Malaysia - ông Noor Hisham Abdullah về kịch bản Malaysia sẽ chạm đỉnh dịch vào tháng 9, theo trang tin Code Blue.

Cụ thể, ông Hisham Abdullah nhận định số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Malaysia sẽ tiếp tục tăng, lên mức 17.000 ca một ngày vào giữa tháng 8 tới và đỉnh điểm là 24.000 ca/ngày vào tháng 9 rồi có thể giảm xuống dưới 1.000 ca/ngày vào tháng 10.

Nguyên nhân được ông Noor Hisham giải thích là nhờ hiệu quả của vaccine có thể đạt 75% nếu khả năng tiêm chủng đạt 100.000 liều một ngày cho liều thứ hai và có thể đến tháng 10 có thể đạt 80% nếu tốc độ tăng lên 150.000 liều một ngày.  

Trong một diễn biến khác có liên quan, chính phủ Thủ tướng Muhyiddin Yassin đang vấp phải làn sóng chỉ trích khi tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm chống COVID-19 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1-8 tới. 

Lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội Malaysia cho biết họ không được thông báo về việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp và yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Muhyiddin Yassin phải giải trình về tác động có thể xảy ra nếu chấm dứt tình trạng khẩn cấp.

Ngay chính Quốc vương Malaysia - ông Abdullah Sultan Ahmad Shah cũng không được báo trước và đã ra tuyên bố ngày 29-7 thể hiện thái độ hết sức phẫn nộ, theo hãng tin Reuters

Quy định ở Malaysia nêu rõ việc ban bố hoặc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp quốc gia phải được đưa ra thảo luận tại quốc hội và được Quốc vương Malaysia chấp thuận mới chính thức có hiệu lực.

Quốc vương Abdullah đã chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 12-1 trước sự bùng phát của dịch COVID-19. Trải qua gần 7 tháng, tình hình dịch bệnh tại Malaysia vẫn phức tạp nên gần đây có nhiều suy đoán lệnh khẩn cấp sẽ được gia hạn sau ngày 1-8. 

Chuyên gia Bridget Welsh thuộc ĐH Nottingham (Anh) nhận định động thái của chính phủ ông Yassin đang khiến chính phủ của ông Muhyiddin mất đi tính chính danh, tạo cảm giác đây là một nội các coi thường quốc vương và chế độ quân chủ lập hiến Malaysia. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.