Malaysia 'chơi chiêu', HLV Kim Sang-sik cũng có chiêu riêng

(PLO)-Tranh thủ sang Malaysia dẫn dắt ASEAN All Stars, HLV Kim Sang-sik thị phạm luôn trận Malaysia- Cape Verde ngày 29-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Malaysia chủ sân trận đấu ASEAN All Stars - MU ngày 28-5 trên sân Bukit Jalil, chơi không đẹp khi đẩy cầu thủ "hạng hai" lên đội All Stars còn lực lượng chính thì dồn lực cho đội tuyển Malaysia nhằm giữ sức giữ lực lượng đánh bại tuyển Việt Nam. Biết điều đấy của đối thủ, HLV Kim Sang-sik vận dụng “một công đôi chuyện”.

Malaysia góp 4 cầu thủ lên đội tuyển ASEAN All Stars, đều là những cầu thủ vô danh, trong đó có cả ngoại binh nhập tịch Declan Lambert. Còn thành phần mạnh nhất là những tuyển thủ Malaysia đang tập trung thì chẳng ai lên đội ASEAN All Stars.

ASEAN-All- Stars-Haziq.jpg
Thủ môn Muhammad Haziq có phong độ kém được Malaysia gửi lên HLV Kim Sang-sik vào đội ASEAN All Stars. Ảnh: NST

Tuyển Malaysia dồn mọi nguồn lực và thậm chí ém quân để ngày 10-6 đánh bại tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik sẽ biết cách hóa giải "chiêu" của đối thủ.

Nhìn vào lịch bóng đá của nhiều đội tuyển của các nước Đông Nam Á và thậm chí là bảng F,nơi tuyển Việt Nam, Malaysia,Lào và Nepal tranh tấm vé duy nhất bảng đi Asian Cup 2027 rõ ràng việc tuyển Việt Nam và Malaysia đánh bại nhau là mục tiêu hàng đầu trong năm 2025 này,vì không còn giải nào lớn hơn, ý nghĩa hơn.

ASEAN-All- Stars-Declan.jpg
Ngoại binh Declan Labert lâu rồi không còn khoác áo tuyển Malaysia cũng được gửi lên HLV Kim Sang-sik chuẩn bị đá với MU.

Doanh nghiệp Malaysia, Maybank là đơn vị tài trợ giải để quảng bá thương hiệu khắp Đông Nam Á. LĐBĐ Malaysia đứng ra tổ chức trận đấu ASEAN All Stars-MU trên sân quốc gia ở Kuala Lumpur ấy vậy mà chủ nhà lại gửi những cầu thủ vô danh cho HLV Kim Sang-sik còn dồn lực lo đánh bại tuyển Việt Nam, trận đấu then chốt cho cả hai đội tuyển trong cuộc chạy đua song mã giành tấm vé duy nhất bảng F đi Asian Cup 2027.

Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik sẽ biến điều bất lợi thành có lợi cho mình.

Tuyển Malaysia đá giao hữu lượt đi với Cape Verde (hạng 72 thế giới) trên sân Cheras (còn gọi là sân Kuala Lumpur) ngày 29-5, tức sau một ngày trận ASEAN All Stars- MU trên sân Bukit Jalil. Trận lượt đi này Malaysia tổ chức bán vé như trận giao hữu bình thường, còn trận giao hữu lượt về vào ngày 4-6 trên sân Bukit Jalil (đá kín cổng, không khán giả), đây có thể là trận đấu tập đấu pháp,chiến thuật để “mai phục” tuyển Việt Nam.

Với một nhà cầm quân như HLV Kim Sang-sik thị khán một trận có thể biết được cách chơi của đối phương,điều này là rất quan trọng.

Sau khi dẫn ASEAN All Stars, HLV Kim Sang-sik có thể nán lại Kuala Lumpur một ngày sau thì đi "xem giò xem cẳng" tuyển Malaysia đá với Cape Verde. Cả sân Cheras và Bukit Jalil đều ở Kuala Lumpur nên rất thuận lợi.

Một nhà cầm quân, một HLV thì việc xem giò xem cẳng một trận sẽ vỡ ra rất nhiều vấn đề về đối thủ đang nuôi mục tiêu “mai phục” tuyển Việt Nam vào tối 10-6 trên “chảo lửa” Bukit Jalil.

Năm 2022, khi tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, VFF tổ chức giải giao hữu tam giác tại TP.HCM với hai khách mời Ấn Độ và Singapore. Lúc đó HLV Park Hang-seo đã nghe thấy tuyển Malaysia có rất nhiều tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Pan-gon, Malaysia lại cùng bảng B AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam) ngay sau trận thắng Ấn Độ của giải giao hữu trên sân Thống Nhất, HLV park Hang-seo cùng trợ lý ra thẳng sân bay để bay sang Thái Lan và đến Chiang Mai thị khán tuyển Malaysia do đồng hương Kim Pan-gon dẫn dắt đá giải King’s Cup.

Sau đó, vào giải AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0. HLV trưởng “đọc vị” đối thủ rất dễ dẫu họ có “diễn cỡ nào”.

...Lần này, Malaysia- đơn vị chủ giải của trận đấu ASEAN All Stars- MU nhưng họ lại đưa cầu thủ vô danh lên làm học trò HLV Kim Sang- sik, còn tuyển Việt Nam lại đóng góp đến 5 nhân sự với 4 tuyển thủ và HLV trưởng.

Malaysia “chơi kỳ” chăng? HLV Kim Sang-sik mà thị khán trận trận Malaysia- Cape Verde có khi lại làm được chuyện như HLV Park Hang-seo ngay tại “chảo lửa” Bukit Jalil.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.