Malaysia cân nhắc gia hạn hợp đồng với bại tướng của thầy Park

(PL)- HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Malaysia vào tháng 12-2017 và hiệu lực của hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối năm 2020. 

Khó nghĩ cho LĐBĐ Malaysia (FAM) là nhiệm vụ giao cho HLV này đến hết năm 2020 có cả AFF Cup và vòng loại World Cup 2022, hai giải đã bị AFF và FIFA dời sang năm 2021. Vì thế, FAM đã phải tính toán việc gia hạn nhằm giữ chân HLV Tan Cheng Hoe để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Malaysia thi đấu các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup đã dời sang năm 2021.

Tổng thư ký FAM - ông Stuart Ramalingam cho biết lãnh đạo vẫn yêu cầu sự phục vụ của HLV 52 tuổi, người đã giúp Malaysia đạt được kết quả tích cực trong quá khứ. Ông Stuart chia sẻ: “Chúng tôi sẽ giải quyết hợp đồng của HLV Tan Cheng Hoe trong tương lai gần và các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Chúng tôi cần một thời gian để đưa ra lời giải thích cho giới truyền thông và những CĐV đội tuyển Malaysia. Những người đang rất nóng lòng chờ công bố kế hoạch của đội tuyển Malaysia”.

Hiện FAM đang thảo luận với ban tổ chức giải M-League về lịch thi đấu bóng đá giải nhà nghề Malaysia dự kiến trở lại vào tháng 8.

Tại trận lượt đi bảng G thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022, Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe đã để thua đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Trận này, tiền vệ Quang Hải “ngả bàn đèn” ghi bàn duy nhất giúp chủ nhà thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình.

Sau năm lượt đấu, đội tuyển Malaysia xếp nhì bảng với 9 điểm, sau Việt Nam (11 điểm). Kế đến là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia chưa có điểm nào. Mục tiêu của bóng đá Malaysia là soán ngôi đầu của Việt Nam, trong đó có trận đấu rất quan trọng khi HLV Tan Cheng Hoe sẽ tái đấu với HLV Park Hang-seo tại Kuala Lumpur.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.