Malaysia bắt băng đua xe trái phép, 69/136 đối tượng là học sinh trung học

(PLO)- Trong số 69 học sinh trung học bị bắt tại địa điểm đua xe trái phép ở TP Ipoh, 22 đối tượng là học sinh cuối cấp, sẽ có kỳ thi lớn ngay trong tháng 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lực lượng thực thi pháp luật Malaysia đã bắt giữ hàng chục học sinh trong một băng đua xe trái phép ở bang Perak, tờ New Straits Times đưa tin.

Cuộc vây bắt tại một khu vực bị báo cáo là “một trường đua xe trái phép” ở phía bắc TP Ipoh, thủ phủ bang Perak, kéo dài từ khoảng 6 giờ 30 phút tối 22-9 (khoảng 5 giờ 30 phút, giờ Việt Nam) tới rạng sáng 23-9.

Đây là một nỗ lực chung của các lực lượng cảnh sát giao thông ở Perak, cơ quan phòng chống ma tuý và cơ quan quản lý môi trường Malaysia. Một nhân viên lực lượng an ninh đã bị một chiếc mô tô trong băng này đâm vào trong nỗ lực vây bắt và bị thương.

Malaysia bắt giữ băng đua xe trái phép ở Perak.jpg
Những chiếc xe và các đối tượng bị lực lượng an ninh Malaysia vây bắt tại "một trường đua xe trái phép" ở bang Perak tối 22-9. Ảnh: BERNAMA

Cảnh sát trưởng Perak, ông Azizi Mat Aris cho biết lực lượng chức năng đã bắt 136 người – 130 nam và 6 nữ, tuổi từ 12 tới 45, bao gồm những đối tượng đua xe và một số người tới xem.

Trong nhóm này, 69 đối tượng là học sinh trung học, 22 trong số đó là học sinh năm cuối và lẽ ra đang phải gấp rút ôn luyện thi thử cho kỳ thi cấp Chứng chỉ Giáo dục Malaysia (SPM). Đợt thi thử sẽ diễn ra ngay trong tuần này.

Ông Azizi cho biết cảnh sát đã liên lạc với trường học và phụ huynh của các học sinh này để khuyên ngăn các em không tham gia vào các hoạt động đua xe trái phép.

Cảnh sát cho biết thêm rằng hai thanh niên ở độ tuổi trên 20 đã có kết quả dương tính với ma tuý.

Ông Azizi cho biết cảnh sát đã bắt 101 chiếc mô tô và xe gắn máy. Tổng cộng, cảnh sát Perak đã ban hành 168 lệnh triệu tập các đối tượng vì các hành vi vi phạm khác nhau, nhiều nhất là hành vi lái xe gắn không có giấy phép phù hợp, xe không có gương chiếu hậu hoặc không có giấy đăng ký, cùng với 11 thông báo nhắc nhở vì hành vi gây tiếng ồn quá mức cho phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.