Malaysia: ASEAN cần liên kết giải quyết tranh chấp Biển Đông

(PLO)- Ngoại trưởng Malaysia kêu gọi các nước ASEAN cần đoàn kết thành một khối để tối đa hóa sức mạnh tổng thể của mình trước những căng thẳng trên Biển Đông.

Theo tờ South China Morning Post, hôm 5-8 Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein đã cảnh báo rằng các tranh chấp Biển Đông đang nổi lên như một trận chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này có thể chia rẽ khối Asean nếu các thành viên nhượng bộ trước áp lực từ các siêu cường.

Bình luận của ông Hishammuddin Hussein đưa ra chỉ vài ngày sau khi Malaysia gửi một công hàm đến Liên Hợp Quốc nhằm bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein. Ảnh: ROSLAN RAHMAN/AFP.

Malaysia là một trong năm quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông.

Mặc dù nước này nhiều lần lên tiếng phản đối các chính sách bành trướng của Bắc Kinh nhưng ông Hishammuddin đã tuyên bố rằng quan điểm của Kuala Lumpur về tranh chấp ở khu vực là độc lập với quan điểm của các cường quốc bên ngoài.

Trong bài phát biểu của mình, ông Hishammuddin cho biết chính phủ Malaysia có hai mối quan tâm chính: Một là tránh tham gia vào các cuộc cạnh tranh quyền lực của các nước lớn, và hai là tránh can dự vào các cuộc xung đột có thể chia rẽ ASEAN.

“Đối đầu với các cường quốc, chúng ta phải đoàn kết thành một khối để tối đa hóa sức mạnh tổng thể của mình" - ông Hishammuddin nói. 

Đồng thời ông cũng lưu ý rằng Malaysia không phải là quốc gia ASEAN duy nhất có tranh chấp ở Biển Đông. Ông nói rằng nếu ASEAN bị chia rẽ, Malaysia không thể một mình đối đầu với cả Mỹ và Trung Quốc.

Ngoại trưởng trình bày trước quốc hội rằng ông có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 5-8, và dự kiến điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 6-8.

“Tôi sẽ bàn với họ về Biển Đông” - ông nói.

Một báo cáo của Tân Hoa Xã cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và Malaysia đã thảo luận về hợp tác song phương giữa cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Họ cũng thảo luận về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mà Malaysia sẽ tổ chức vào tháng 11 tới.

Mặc dù trong báo cáo của Tân Hoa Xã không đề cập Biển Đông, nhưng hai bên đã có một cuộc trao đổi sâu sắc về quan điểm của mỗi nước trong việc đối phó với tình hình bất ổn hiện nay.

Hiện ASEAN và Trung Quốc đang thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, ông Hishammuddin khẳng định điều đó không có nghĩa là Kuala Lumpur sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc về chủ quyền và quyền lợi của Malaysia.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Malaysia sẽ giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.