Mã vùng trồng quá ít, lo sầu riêng bị 'thắt cổ chai'

(PLO)- Việt Nam với 246 mã vùng trồng sầu riêng được Trung Quốc cấp phép còn quá ít so với 20.000 mã của Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, tại buổi giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ nước ngoài tháng 3-2023 của Bộ Công thương, hiệp hội đã có một số báo cáo và kiến nghị.

Người Trung Quốc thích sầu riêng Việt

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục hải quan tính đến ngày 20-3, hiệp hội tính toán sơ bộ kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam trong ba tháng năm 2023 đạt khoảng 950 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022. Rau quả xuất siêu 500 triệu USD.

Riêng trong hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 564,93 triệu USD, trong đó thị trường Trung Quốc đạt 320,53 triệu USD tăng 23% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyên, kết quả trên nhờ hai sự kiện. Một là tháng 7-2022 Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư cho phép Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc.

Tiếp đó, Nghị định thư về chuối cùng với khoai lang, tổ yến cũng được ký kết… mở đường thuận lợi cho các mặt hàng quan trọng của Việt Nam sang Trung Quốc.

Đặc biệt, sầu riêng Việt Nam khi qua chợ Trung Quốc được người tiêu dùng yêu thích do chất lượng ngon hơn hàng Thái Lan dù giá bán cao hơn.

Năm nay sầu riêng xuất khẩu dự kiến sẽ đạt 1 tỉ USD, cùng với thanh long, mít, xoài... nếu vẫn đạt 3 tỉ USD như năm 2022 góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả năm nay đạt 4 tỉ USD trở lên, tăng ít nhất 20% so năm 2022.

Sầu riêng vườn chín tự nhiên bày bán tại chợ . ẢNH: TÚ UYÊN

Sầu riêng vườn chín tự nhiên bày bán tại chợ . ẢNH: TÚ UYÊN

Cần cấp thêm mã vùng trồng cho sầu riêng Việt Nam

Tuy nhiên, để tạo sự đột phá tiêu thụ sầu riêng tại Trung Quốc cũng như tăng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam trong năm 2023, hiệp hội đề nghị nhà nước đẩy mạnh đàm phán với Trung Quốc để cấp phép thêm nhiều mã vùng trồng sầu riêng cùng với cơ sở đóng gói.

Theo ông Nguyên, từ tháng 9-2022 Việt Nam có 51 mã vùng trồng sầu riêng, 25 mã cơ sở đóng gói được Trung Quốc cấp phép. Đến nay, Việt Nam đã có 246 mã vùng trồng (khoảng 12.000 ha/110.000 ha), 97 mã cơ sở đóng gói sầu riêng đáp ứng đầy đủ yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Điều này giúp sầu riêng Việt Nam có điều kiện thâm nhập vào thị trường tỉ đô của mặt hàng này tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, Việt Nam với 246 mã còn quá ít so với Thái Lan 20.000 mã vùng trồng, 2.000 mã cơ sở đóng gói… Do đó, rất khó có thể tiêu thụ hết sản lượng sầu riêng.

Cụ thể, Việt Nam với diện tích 110.000 ngàn ha, sản lượng hơn triệu tấn/năm và tăng bình quân 10%/năm. Năm nay chắc chắn sẽ có hiện tượng “thắt cổ chai” trong ngành hàng sầu riêng do có hàng nhưng hết hoặc không có đủ quota xuất khẩu.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có đủ cán bộ bố trí, kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn giúp các nông hộ, DN các bước chuẩn bị cơ bản cần thiết, chu đáo để khi hải quan Trung Quốc kiểm tra là đạt 100% được cấp mã số. Tránh tình trạng bị rớt “oan uổng” do không rõ, không biết, giúp Việt Nam càng có có nhiều mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ để xuất khẩu.

Tương lai không xa, sầu riêng sẽ là mặt hàng đem về kim ngạch trên tỉ đô nên nhà nước cần có chính sách bảo vệ hoạt động cho ngành hàng này.

Theo đó, cần có luật xử lý hình sự bên cạnh phạt tiền nặng những ai vi phạm quyền sở hữu mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói (đóng hàng gian, giả nhãn hiệu, chất lượng xấu) làm mất uy tín thương hiệu quốc gia, nhất là sầu riêng.

“Thậm chí, giống Thái Lan, chúng ta cần có luật xử phạt nặng những người vì lợi nhuận trước mắt, buôn bán, thu hoạch sầu riêng non xuất khẩu, phá hoại thương hiệu mặt hàng xuất khẩu quan trọng của quốc gia” - ông Nguyên kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.