Lý Hoàng Nam làm trụ cột tại Davis Cup

(PLO)- Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam, người có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng 916 ATP (Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam thế giới) trong đội tuyển Việt Nam, sẽ là trụ cột đội tuyển quần vợt tranh tài vòng loại nhóm II giải đồng đội thế giới.

Giải thi đấu từ ngày 4 đến 6-3 tại Indonesia.

Sáng 25-2, Hoàng Nam đã cùng các đồng đội Nguyễn Hoàng Thiên, Phạm Minh Tuấn và Vũ Artem lên đường sang Indonesia với mục tiêu trụ hạng nhóm II thế giới. Tại vòng đấu khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2016, ngoài Việt Nam còn có các đội Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Kuwait và Sri Lanka.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam sẽ đối đầu tuyển Indonesia tại vòng 1. Đội thắng trận đấu này sẽ tranh suất thăng hạng nhóm I với đội thắng cặp đấu Thái Lan - Sri Lanka. Ngược lại, hai đội thua của hai cặp đấu này sẽ cùng tranh suất trụ hạng nhóm II.

Tay vợt 19 tuổi Lý Hoàng Nam trở thành trụ cột của quần vợt Việt Nam tại Davis Cup 2016. Ảnh: CMQ

Các trận đấu giải đồng đội nhóm II thế giới thi đấu theo thể thức năm set thắng ba, bao gồm bốn trận đơn và một trận đôi. Với đội hình Nam - Thiên - Tuấn - Vũ có thể nhận định quần vợt Việt Nam chú trọng giải quyết thế trận ở các trận đánh đơn hơn là nội dung đôi.

Trong số bốn tuyển thủ, Hoàng Nam được chọn đánh vị trí số 1 còn kém xa thứ bậc đối thủ số 1 Indonesia Christopher Rungkat (hạng 461 ATP). Ở vị trí đánh số 2, hai tuyển thủ Hoàng Thiên hay Minh Tuấn đều chưa có thứ hạng ATP cũng chưa thể bì kịp về chuyên môn với các tay vợt số 2 là David Aung Susanto (hạng 1.094 ATP) hoặc Aditya Hari Sasongko (hạng 1.438 ATP).

Đội tuyển VN lên đường sang Indonesia

 Sau hai lần đua sức và đều thất bại trước các đối thủ tại Men’s Futures F1 và F2 China mới đây, vấn đề thể lực của Lý Hoàng Nam và các đồng đội khiến giới chuyên môn e dè cho mục tiêu trụ hạng nhóm II của quần vợt Việt Nam. Nhất là khi các trận đấu tranh tài theo thể thức năm set thắng ba cần VĐV trường lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.