Lý do Thế Giới Di Động nhảy vào bán... xe đạp

(PLO)- Hiện nhân viên tại siêu thị được đào tạo để có thể lắp ráp và sửa chữa xe đạp. 

 

Theo tài liệu công bố tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vừa diễn ra của Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), năm 2020 doanh thu MWG đạt 108.546 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.920 tỷ đồng tăng 2% so với 2019. 

Hiện nay MWG có 4.000 cửa hàng gồm chuỗi Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, Bluetronic, chuỗi nhà thuốc An Khang. 

Một số cổ đông đặt câu hỏi "giấc mơ Bách Hóa Xanh vượt qua Co.opmart khi nào đạt được?". Ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc MWG cho biết, tốc độ phát triển của Bách Hóa Xanh năm 2020 đã tăng gấp đôi doanh thu từ khoảng 11 ngàn tỷ đồng lên 21 ngàn tỷ đồng năm 2020.

Hiện nay ngưỡng doanh thu 30, 40 ngàn tỷ đồng ở thị trường Việt Nam chỉ có ba doanh nghiệp bán lẻ hàng bách hóa là Co.opmart, Vinmart và Bách Hóa Xanh.

“Chúng tôi không so sánh với những bên khác nhưng thấy tương lai Bách Hóa Xanh tiếp tục tăng trưởng 30-50% những năm tiếp theo. Hiện nay thị phần Bách Hóa Xanh chỉ chiếm 10% kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Tiềm năng thị trường vẫn rất lớn, có cơ hội tăng trưởng trong những năm tiếp theo”, ông Doanh nói. 

Mỗi năm thị trường Việt Nam tiêu thụ 2,4 triệu chiếc xe đạp

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động vừa bán xe đạp thử nghiệm vào 30-4-2021 tại hai siêu thị Điện Máy Xanh Lê Văn Việt và Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức. Trung bình kể từ khi mở bán đến nay doanh số đạt được là 15 chiếc/siêu thị/ngày.

Các loại xe đạp được bày bán gồm xe đạp leo núi, xe thể thao, xe thành phố, xe trẻ em. Giá bán trung bình mỗi mẫu xe khoảng 3 triệu đồng.

Đại diện MWG cho biết, việc chọn thử nghiệm ở thị trường xe đạp vì đối tượng khách hàng của xe đạp khá tương đồng với đối tượng khách hàng sẵn có của Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh. Hiện nhân viên tại siêu thị được đào tạo để lắp ráp và sửa chữa xe đạp, mặt bằng được tận dụng từ mặt tiền có sẵn nên hầu như không phát sinh chi phí.

Bên cạnh đó, thị trường này có dung lượng đủ lớn để doanh nghiệp tham gia. Theo tính toán của MWG mỗi năm thị trường này tiêu thụ khoảng 2,4 triệu chiếc xe đạp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.