Lý do ông Kim Jong-un không ứng cử Quốc hội Triều Tiên

(PLO)- Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa đưa ra thêm một quyết định bất ngờ khác: tên ông không có trong danh sách đại biểu đắc cử sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 10-3.

Kết quả cuộc bầu cử quốc hội Triều Tiên tổ chức vào ngày 10-3 thật sự đã khiến giới truyền thông quốc tế và các chuyên gia ngạc nhiên. Chủ tịch Kim Jong-un không có tên trong danh sách đại biểu đắc cử nhưng em gái của nhà lãnh đạo này, bà Kim Yo-jong là một trong 687 đại biểu của quốc hội khoá XIV.

Em gái nhà lãnh đạo Kim đắc cử đại biểu Quốc hội

Em gái nhà lãnh đạo Kim, bà Kim Yo-jong vừa được bầu là đại biểu Quốc hội khoá XIV của Triều Tiên, theo hãng tin KCNA. Gần 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 10-3.

Bà Kim luôn được anh trai tin tưởng và giao nhiệm vụ hỗ trợ ông trong các sự kiện quốc gia quan trọng. Bà là một trong những trợ lý tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam hồi cuối tháng 2.

Cùng với bà Kim, hai quan chức đứng đầu các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ là Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui cũng lần đầu tiên được bầu vào quốc hội.

Một số chính trị gia từng tham gia giải quyết các vấn đề liên Triều cũng đã trúng cử. Trong đó có ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, ông Ri Jong-hyok - Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và bà Kim Yo-jong. Ảnh: YONHAP

Ông Kim Jong-un không có tên trong danh sách trúng cử 

Mặc dù bà Kim được bầu là đại biểu quốc hội khoá XIV của Triều Tiên, tên của nhà lãnh đạo Kim không có trong danh sách 687 đại biểu trúng cử, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.

Cả trước và sau cuộc bầu cử, truyền thông nhà nước Triều Tiên đều không nhắc đến việc đăng ký ứng cử của ông Kim. Theo đánh giá của giới truyền thông quốc tế, việc ông Kim không có tên trong danh sách này đồng nghĩa với việc ông đã không ứng cử. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên không tranh cử vào quốc hội.

Nhà lãnh đạo Kim đã trúng cử vào Quốc hội Triều Tiên vào tháng 3-2014. Lần đó, ông Kim ứng cử với tư cách là người đứng đầu Đảng Lao động Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: GETTY IMAGES.

Nỗ lực cải cách đất nước

Hiện tại, truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đưa ra lý do cho sự vắng mặt của ông Kim trong danh sách đại biểu trúng cử. Theo một số chuyên gia, quyết định này chứng tỏ nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim trong việc tạo ra sự độc lập giữa các nhánh hành pháp và lập pháp trong bộ máy nhà nước Triều Tiên.

Bà Rachel Minyoung Lee, một chuyên gia về Triều Tiên nói với đài BBC rằng sự vắng mặt của ông Kim trong danh sách đại biểu có thể được xem như một nỗ lực thúc đẩy cải cách của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.