Lý do nhân viên Đài Loan rời văn phòng đại diện tại Hong Kong

(PLO)- Đài Loan cho biết sẽ điều chỉnh “phương pháp xử lý công việc” của văn phòng đại diện tại Hong Kong, sau khi từ chối ký “lá thư cam kết một Trung Quốc”.

Các nhân viên Đài Loan làm việc tại văn phòng đại diện của hòn đảo này ở Hong Kong sẽ bắt đầu rời đi từ ngày 20-6, sau khi chính quyền đặc khu này yêu cầu viên chức Đài Loan ký một văn bản ủng hộ yêu sách của Bắc Kinh đối với Đài Bắc.

Hong Kong đã trở thành mối tranh chấp khác giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, đặc biệt sau khi Đài Loan chỉ trích việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh đối với Hong Kong và bắt đầu chào đón người Hong Kong đến định cư tại hòn đảo này.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lin Fei-fan, Phó tổng thư ký Đảng Dân Tiến cầm quyền tại Đài Loan, cho biết chỉ có nhân viên địa phương ở lại văn phòng.

Văn phòng đại diện của Hong Kong tại Đài Loan hiện tạm dừng hoạt động. Ảnh: HKSAR.ORG

“Điều này là do đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Hong Kong tiếp tục buộc nhân viên của chúng tôi đóng tại Hong Kong ký ‘một lá thư cam kết một Trung Quốc’ để công nhận ‘một Trung Quốc’” - ông nói trên trang Facebook cá nhân.

“Vì là điều kiện tiên quyết chính trị cho việc gia hạn thị thực, chúng tôi tất nhiên sẽ không chấp nhận nó!” – ông nói thêm.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để “thu hồi” hòn đảo này.

Ông Lin nói Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận “một Trung Quốc” hay mô hình “một quốc gia, hai hệ thống”, như cách Bắc Kinh điều hành Hong Kong mà họ hy vọng một ngày nào đó sẽ áp dụng cho hòn đảo bên kia eo biển Đài Loan.

Một quan chức cấp cao của Đài Loan am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng bảy viên chức Đài Loan trở lại hòn đảo này trong chiều 20-6, trong khi viên chức cuối cùng còn lại sẽ rời Hong Kong sau khi hết hạn thị thực vào tháng tới.

“Không thể chấp nhận được việc chúng tôi bị mất giá về mặt chính trị” - quan chức trên nói và chỉ vào yêu cầu ký vào văn bản.

Trong một tuyên bố trước đó trong ngày 20-6, Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan cho biết kể từ tháng 7-2018, chính quyền Hong Kong đã “liên tục đặt ra các điều kiện chính trị bất hợp lý đối với thị thực dành cho nhân viên cho văn phòng của chúng tôi ở Hong Kong, yêu cầu ký ‘thư cam kết một Trung Quốc’”.

Cũng theo tuyên bố trên, bắt đầu từ ngày 21-6, văn phòng của Đài Loan ở Hong Kong sẽ “điều chỉnh phương pháp xử lý công việc”, nhưng sẽ duy trì “các hoạt động cần thiết”.

Các viên chức Đài Loan sẽ không ký bất kỳ lá thư “một Trung Quốc” nào như vậy, tuyên bố cho biết thêm.

Vào tháng trước, Hong Kong đã đình chỉ hoạt động tại văn phòng đại diện của đặc khu này tại Đài Loan, đổ lỗi cho sự can thiệp “thô bạo” của Đài Bắc vào công việc nội bộ, bao gồm cả việc đề nghị hỗ trợ những người biểu tình “bạo lực”, cáo buộc mà Đài Loan bác bỏ.

Chính quyền đặc khu Macao có động thái tương tự hôm 16-6.

Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, còn Macao được Bồ Đào Nha trao trả cho Bắc Kinh vào năm 1999.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.