Lý do HLV Kim Sang-sik không triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm

(PLO)- Trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 6-2025, HLV Kim Sang-sik tiếp tục không điền tên thủ môn Đặng Văn Lâm – người từng là trụ cột vững chắc của khung thành tuyển Việt Nam trong suốt nhiều năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyết định của ông Kim tiếp tục làm dấy lên tranh luận trong giới chuyên môn và người hâm mộ, bởi lẽ thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn đang duy trì phong độ rất ổn định trong màu áo CLB Ninh Bình tại giải hạng Nhất quốc gia. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến việc anh chưa thể quay trở lại tuyển.

Hiện tại, bộ ba thủ môn được HLV Kim Sang-sik tin tưởng là Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu và Trần Trung Kiên – những người không chỉ có phong độ cao mà còn phù hợp với chiến lược nhân sự của đội tuyển. Trong số này, Nguyễn Filip đang thi đấu rất nổi bật tại CLB Công an Hà Nội, đặc biệt ở các trận đấu quan trọng như chung kết Cúp C1 Đông Nam Á gặp Buriram United, nơi anh có nhiều pha cứu thua xuất thần, thậm chí cản phá thành công 2 quả luân lưu 11m. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sự chắc chắn của Nguyễn Filip giúp anh là lựa chọn xứng đáng.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu, người đã có màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt AFF Cup 2024 và được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất giải, cũng đang chiếm được sự tin tưởng lớn từ ban huấn luyện. Trong khi đó, Trung Kiên, dù mới 22 tuổi, lại được HLV Kim Sang-sik nhắm đến như một phương án phát triển lâu dài, có khả năng đảm nhận vai trò trong cả đội tuyển quốc gia lẫn U-22 Việt Nam trong tương lai.

Đặng Văn Lâm
Thủ thành Đặng Văn Lâm vắng mặt từ trước AFF Cup 2024 cho đến nay. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Với ba thủ môn này, đội tuyển Việt Nam có sự kết hợp giữa kinh nghiệm, phong độ và tiềm năng tương lai. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Đặng Văn Lâm vẫn là một cái tên có giá trị lớn về mặt chuyên môn lẫn tinh thần. Với hơn 40 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ năm 2017, Văn Lâm đã từng góp mặt tại các giải đấu lớn như AFF Cup, Asian Cup, vòng loại World Cup và là một phần không thể thiếu trong đội hình vô địch AFF Cup 2018, cũng như đội lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

Đặng Văn Lâm từng được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup hai lần, đồng thời giành Quả bóng đồng Việt Nam năm 2023. Đây là những minh chứng cho thấy Văn Lâm vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc và giàu kinh nghiệm nhất mà bóng đá Việt Nam sở hữu.

Khó khăn lớn nhất của Đặng Văn Lâm ở thời điểm hiện tại có lẽ đến từ việc thi đấu ở giải hạng Nhất. Dù giúp CLB Ninh Bình giữ sạch lưới đáng nể với chỉ 2 bàn thua sau 17 vòng, nhưng việc không thi đấu ở V-League – giải đấu mà HLV Kim Sang-sik xem là thước đo chính để tuyển chọn cầu thủ – khiến anh giảm đi cơ hội thể hiện trước mắt ban huấn luyện.

ly-do-hlv-kim-sang-sik-khong-trieu-tap-thu-mon-dang-van-lam (2).JPG
Thủ thành Nguyễn Filip đang có phong độ cao. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hơn nữa, ông Kim đang ngắm nghía Nguyễn Filip và Đình Triệu là hai người gác đền chính của tuyển Việt Nam, thì việc triệu tập Đặng Văn Lâm chỉ cho một trận đấu trên sân khách Malaysia lại để ngồi ngoài sẽ dẫn đến sự ngậm ngùi không đáng có.

Mọi thứ có thể thay đổi khi CLB Ninh Bình đã chính thức giành quyền thăng hạng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại V-League 2025-2026, Đặng Văn Lâm hoàn toàn có thể trở lại đội tuyển trong những đợt triệu tập tiếp theo.

Sự vắng mặt của Văn Lâm trong đợt tập trung này là đáng tiếc nhưng không đồng nghĩa với việc cánh cửa đội tuyển đã khép lại. Trong một chiến dịch dài hơi như vòng loại Asian Cup 2027 hay vòng loại World Cup 2030 sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ rất cần chiều sâu lực lượng cũng như sự đa dạng về nhân sự. Đặng Văn Lâm với đẳng cấp, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu vẫn là một phương án chất lượng mà HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể cân nhắc cho các giai đoạn sắp tới nếu anh tiếp tục giữ phong độ cao ở cấp CLB.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.