Tân binh Việt kiều trên tuyển Việt Nam

(PLO)- Hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh đã chính thức được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 10-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam chỉ gồm 23 cầu thủ, có nghĩa là không có chỗ cho thử nghiệm mà tất cả đều sẽ phải cạnh tranh lành mạnh để chiếm một suất trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, tân binh của tuyển là một hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh. Việc góp mặt trên tuyển lần này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và phong độ ấn tượng của Quang Vinh trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) kể từ khi anh trở về Việt Nam thi đấu.

Niềm hạnh phúc của Quang Vinh

Cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh sinh năm 1997 có một nền tảng đào tạo bài bản tại châu Âu, khoác áo các cấp độ trẻ của đội tuyển Pháp (U-16, U-18), đồng thời từng là đội trưởng của U-16 Pháp và CLB Sochaux – nơi anh gắn bó 8 năm.

Ngoài quãng thời gian chơi bóng tại Pháp, Quang Vinh còn có hai mùa giải thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ trong màu áo CLB New York Red Bulls. Chính kinh nghiệm thi đấu đa dạng và môi trường đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài đã giúp Quang Vinh nhanh chóng thích nghi với V-League khi trở về Việt Nam từ tháng 7-2024.

tuyển Việt Nam
Quang Vinh sớm hòa nhập với môi trường V-League trong màu áo Công an Hà Nội và xứng đáng lên tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hậu vệ Việt kiều đã ra sân tổng cộng 31 trận trên mọi đấu trường cho CAHN, ghi được 2 bàn thắng, trong đó gồm pha lập công rất đáng nhớ vào lưới CLB Buriram United trong trận chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á. Việc được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam là dấu mốc lớn với Quang Vinh và là minh chứng cho chính sách mở cửa với cầu thủ Việt kiều đang được chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng.

Quang Vinh trở thành cầu thủ Việt kiều thứ hai được lên tuyển Việt Nam trong hai năm qua, sau thủ môn Nguyễn Filip – người đồng đội của anh tại CAHN. Chia sẻ với truyền thông sau khi có tên trong danh sách triệu tập, Quang Vinh xúc động nói: “Được khoác áo đội tuyển Việt Nam là niềm vinh dự lớn lao. Tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, và xa hơn là vòng loại World Cup 2030”.

Quang Vinh cũng không quên nhắc đến sự ủng hộ của gia đình: “Mẹ tôi rất vui khi tôi chính thức là công dân Việt Nam. Còn bố tôi nhắn nhủ rằng hãy thi đấu với tinh thần kiêu hãnh của người Việt và mang đến niềm vui cho người hâm mộ”.

Thầy Kim chọn đội hình nòng cốt

tan-binh-viet-kieu-tren-tuyen-viet-nam (2).jpg
HLV Kim Sang-sik chọn chủ yếu thành phần nòng cốt từng vô địch AFF Cup 2024 cho trận quyết đấu trên sân của Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik ở lần tập trung này vẫn duy trì bộ khung chủ lực từ những chiến dịch trước, thể hiện sự ưu tiên cho yếu tố ổn định, đặc biệt trong bối cảnh trận gặp Malaysia là trận then chốt có thể quyết định trực tiếp cơ hội giành vé vào vòng chung kết. Trong khung thành, bên cạnh thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu, còn có sự trở lại của Nguyễn Filip và Trung Kiên – những gương mặt đã quen thuộc với đội tuyển thời gian gần đây.

Ở hàng thủ, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng, Văn Vĩ và sức trẻ từ Việt Anh, Thanh Bình hay Tiến Anh giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án lựa chọn phù hợp với từng thời điểm.

Tuyến giữa vẫn là nơi tập trung dàn cầu thủ chất lượng với Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Ngọc Quang, Văn Khang, Đức Chiến, Minh Khoa. Trong khi đó, hàng công sẽ chào đón sự trở lại của những cái tên nổi bật như Công Phượng, Tuấn Hải và Tiến Linh – những người được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh tấn công, đặc biệt trong trận đấu trên sân khách tại “chảo lửa” Bukit Jalil.

tan-binh-viet-kieu-tren-tuyen-viet-nam (3).jpg
Tuấn Hải là niềm hy vọng lớn trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 26-5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do một số tuyển thủ như Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Vĩ và Hai Long bận tham dự trận giao hữu với CLB Manchester United trong màu áo đội Các ngôi sao Đông Nam Á, nên đội tuyển sẽ chưa có đầy đủ quân số.

Thêm vào đó, CLB Công an Hà Nội còn hai trận đấu bù với Bình Định và B. Bình Dương nên phải sau ngày 3-6, đội tuyển Việt Nam mới đi vào các bài chiến thuật cụ thể. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã tính toán kỹ cho các giai đoạn tập trung. Hơn nữa, việc ưu tiên những cầu thủ đang có phong độ ổn định sẽ giúp HLV Kim Sang-sik rút ngắn thời gian lắp ghép đội hình và tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Sau trận ra quân thắng đậm 5-0 trước Lào, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng nhờ hiệu số tốt hơn so với Malaysia – đội cũng có 3 điểm sau chiến thắng Nepal 2-0. Trận đấu vào ngày 10-6 là một bước ngoặt quan trọng trong hành trình giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, và những bổ sung của HLV Kim Sang-sik hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn chất lượng để đối đầu với thách thức lớn mang tên Malaysia.

HA Gia Lai đối diện nguy cơ rớt hạng

HA Gia Lai đối diện nguy cơ rớt hạng

(PLO)- Trong trận cầu nóng chiều 23-5 trên sân Pleiku, chủ nhà HA Gia Lai chỉ cần không thua SHB Đà Nẵng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngược lại thầy trò Lê Quang Trãi sẽ rơi vào vòng xoáy lo chạy đua trụ hạng mệt mỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.