Lương Xuân Trường muốn trở lại mạnh mẽ

(PL)- Đội phó đội tuyển Việt Nam Lương Xuân Trường kể từ sau Asiad 2018 vẫn chưa thể tìm lại phong độ và Asiad lẫn AFF Cup 2018 anh đều không hài lòng với phong độ của mình.

Sáng 24-12, Lương Xuân Trường được HLV Park Hang-seo tiến cử đi họp báo trước trận gặp CHDCND Triều Tiên cùng ông. Tiền vệ thi đấu rất hay tại giải U-23 châu Á trong vai trò đội trưởng đã chia sẻ về những khó khăn khiến mình chưa thể thi đấu với hiệu suất cao nhất trong thời gian gần đây: “Vấn đề của tôi hiện nay là phong độ không tốt. Tôi cần và tự nhủ với mình sẽ làm việc chăm chỉ, tích cực hơn trong các buổi tập và nỗ lực tìm lại phong độ. Tôi muốn cải thiện chính mình để sớm lấy lại phong độ và hiểu rằng chỉ có lấy lại phong độ tốt thì mới được thi đấu ở những giải sắp tới…”.

Cũng cần biết Xuân Trường là cầu thủ nổi tiếng với khả năng quan sát rộng, nhãn quan chiến thuật tốt nhưng anh lại thiếu sự quyết liệt ở giữa sân mà HLV Park Hang-seo thường ưu tiên cho những cầu thủ giỏi tranh cướp, biết phòng ngự và đáp ứng chuyên môn tốt trong những bài phản công nhanh chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Điều đấy buộc Xuân Trường phải mạnh mẽ hơn và tự hoàn thiện mình để thích hợp với lối chơi chung toàn đội.

Đối đầu CHDCND Triều Tiên vào tối 25-12 được xem là cơ hội cho Lương Xuân Trường và những cầu thủ dự bị tìm lại chính mình, đồng thời khắc phục những điểm chưa hoàn chỉnh để phù hợp với yêu cầu lẫn những phương án khắt khe trong lối chơi tổng thể của thầy Park Hang-seo.

Với Xuân Trường, kỷ niệm đẹp của anh là chiến thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 trong năm 2016 khi còn sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, lần gặp lại này thì có thể khác mà lớn nhất là lối chơi đòi hỏi phải có sự vận hành lớn từ sơ đồ lẫn đấu pháp của thầy Park Hang-seo buộc các tiền vệ phải tích cực phòng ngự hơn và chơi thứ bóng đá giàu sức mạnh hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.