Lượng tiền Mỹ đổ cho vũ khí hạt nhân cao gấp 4 lần Nga

(PLO)- Mỹ đứng đầu các quốc gia hạt nhân thế giới về số tiền đổ vào kho vũ khí hạt nhân, sau khi chấm dứt hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga.

Đài RT dẫn một báo cáo mới của Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN - Úc) cho biết chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi khoảng 72,9 tỉ USD cho các kho vũ khí của nước mình trong năm 2019. Tổng cộng chín nước có hơn 13.000 vũ khí hạt nhân.

Và với tổng cộng 35,4 tỉ USD, Mỹ đứng đầu và chiếm gần một nửa trong tổng số tiền mà các quốc gia bỏ ra. Diễn biến này đến sau khi Mỹ rời khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào tháng 8 năm ngoái.

INF là một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga, được ký kết vào năm 1987, sau những lo ngại của các nước về kho tên lửa đạn đạo ở châu Âu có thể gây ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu.

Thời điểm rời bỏ INF, Mỹ cho rằng Nga đã vi phạm các điều lệ trong hiệp ước nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Các quan chức Mỹ cũng lập luận thêm cho sự rời đi của mình rằng INF đã lỗi thời vì không bao gồm các cường quốc hạt nhân khác như Trung Quốc.

Hình ảnh vụ thử bom nguyên tử của Mỹ tại quần đảo Marshall, ngày 1-7-1946. Ảnh: BỘ NĂNG LƯỢNG MỸ

Trong hai năm (2018-2019) Mỹ đã chi 7,1 tỉ USD cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình, ngoài ra còn có khoản chi bổ sung 5,8 tỉ USD.

Chi tiêu quân sự toàn cầu của Mỹ chiếm tới 38% thế giới trong năm 2019, theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI).

Dù được ước tính có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn Mỹ nhưng Nga chỉ chi khoảng 8,5 tỉ USD cho nguồn vũ khí này vào năm 2019, bằng 1/4 chi tiêu hạt nhân của Mỹ cũng thấp hơn Trung Quốc (10,5 tỉ USD) và Anh (8,9 tỉ USD), theo tổng kết của ICAN.

Trước mối đe dọa về sự bành trướng vũ khí hạt nhân này của Mỹ, một vài nhà chính trị Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường phát triển kho vũ khí nguyên tử của riêng họ nhằm tạo thêm áp lực buộc Washington phải đàm phán.

Và trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra, ICAN cũng nhận định rằng tất cả số tiền và kho vũ khí hạt nhân của các quốc gia vẫn không thể làm gì để bảo vệ họ khỏi dịch bệnh.

Alicia Sanders-Zakre, nhà nghiên cứu của ICAN và tác giả của bản báo cáo, khẳng định: “Rõ ràng hơn bao giờ hết, vũ khí hạt nhân không hề đem lại an ninh cho thế giới trước tình hình đại dịch toàn cầu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.