Lương IT Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới

Lao động ngành công nghệ thông tin Việt Nam thu nhập trung bình gần 31.000 USD một năm, thấp hơn cả những nước láng giềng như Thái Lan hay Indonesia.

Website chuyên về tuyển dụng toàn cầu MyHiringClub (Ấn Độ) vừa thực hiện khảo sát thu nhập của nhân viên công nghệ thông tin (IT) tại gần 10.000 doanh nghiệp trên 40 quốc gia, trong thời gian từ 1-31/8. Đối tượng tham gia là những người làm việc lâu năm. 

Kết quả năm nay cho thấy Thụy Sĩ là nước trả cho nhân viên IT cao nhất, hơn 171.000 USD một năm. Trong khi đó, Bulgaria xếp cuối bảng. 

Trung bình nhân viên IT Việt Nam nhận 30.938 USD một năm, chỉ nhỉnh hơn Bulgaria và thua nhiều nước trong khu vực, như Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. 

12047743-995222060522883-12002-2609-5448

Bảng xếp hạng 10 nước trả lương cao nhất và 10 nước trả thấp nhất của MyHiringClub.

Dù cuộc khảo sát không tính đến ngang giá sức mua (PPP), kết quả nghiên cứu cho thấy, các công ty công nghệ vẫn có xu hướng chuyển lượng lớn nhân viên sang Ấn Độ. Giám đốc MyHiringClub - ông Rajesh Kumar cho biết, nhân viên có trình độ thấp được chuyển sang những nước có mức chi phí lao động rẻ hơn. Trong khi đó, những nhân viên được giữ lại làm việc ở khu vực Tây Âu và Mỹ, dù số lượng ít hơn, nhưng bị đòi hỏi cao hơn và làm công việc phức tạp hơn. 

Ấn Độ từng được cọi là văn phòng hậu cần IT của thế giới nhờ chi phí lao động rẻ và trình độ công nghệ cao, theo Wall Street Journal. Nhưng vài năm gần đây, nước này đã chịu thiệt hại lớn khi các công ty chuyển trung tâm hỗ trợ khách hàng về trụ sở chính và sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây đang làm giảm nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ nước ngoài. 


Theo Kim Dung (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.