Lực lượng Syria bao vây căn cứ Mỹ

(PLO)- Lực lượng chính phủ Syria được cho đã bao vây một căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực biên giới al-Tanf giáp với Jordan sau khi tái chiếm phần lớn vùng Badiya từ tay IS.

Tin từ kênh Press-TV (Iran) ngày 22-6, trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố được tiến hành từ khu vực Hamimeh ở tỉnh Aleppo cùng trạm bơm dầu thô thứ hai và thứ ba ở Badiya vài ngày trước, các lực lượng Syria và phe ủng hộ giải phóng một khu vực rộng khoảng 45 km và vào sâu 60 km hướng về biên giới giáp Iraq.

Lực lượng Syria bao vây căn cứ Mỹ ảnh 1
Căn cứ Mỹ tại al-Tanf, Syria. Ảnh: TWITTER

Các nguồn tin cho biết khu vực này bao gồm TP Abu Kamal và căn cứ quân sự Mỹ ở al-Tanf. Washington hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin căn cứ này bị bao vây. Al-Tanf từng nhiều lần bị phát giác là nơi Mỹ huấn luyện các phần tử cực đoan chống chính quyền Damascus.

Trước đó, Mỹ từng mô tả khu vực này, vốn nằm ở điểm giao cắt "cực kỳ chiến lược" giữa biên giới Syria, Iraq và Jordan, là "ranh giới đỏ" của họ.

Mỹ đơn phương tuyên bố "khu vực đỏ" 55 km xung quanh căn cứ và đe dọa nhắm vào các lực lượng Syria xâm phạm nơi này.

Khu vực bị bao vây còn có trại tị nạn Rukban, nơi giới chức Syria và Nga cho là chỗ ẩn náu của các phần tử khủng bố, trong đó có Mặt trận Al-Nusra liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Căng thẳng leo thang giữa các lực lượng Mỹ và Syria ở khu vực này xảy ra sau khi Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của những lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus.

Lực lượng Phòng vệ quốc gia (NDF) ủng hộ chính phủ Syria hôm 22-6 cho hay các máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ném bom xuống tiền đồn quân sự Syria ở làng al-Halba, cách TP Palmyra tại tỉnh Homs khoảng 70 km.

“Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công các vị trí quân sự của chính phủ Syrira ở Jabal Ghurab cách Đông Palmyra gần biên giới với Iraq 150 km. Một quân nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương” - một chỉ huy Quân đội Ả Rập Syria giấu tên nói với Sputnik.

Lực lượng Syria bao vây căn cứ Mỹ ảnh 2
Binh sĩ Mỹ  nhóm quân sự Ả Rập Maghawir Al-Thawra do Lầu Năm Góc hậu thuẫn. Ảnh: TWITTER

Theo vị chỉ huy chiến trường này, cuộc tấn công trên được tiến hành sau khi lực lượng này đáp trả cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm vào các binh sĩ Syria.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc phủ nhận trận tấn công gây ra thương vong, nói rằng một nhóm chiến binh chống chính phủ Syria  được Mỹ bảo trợ đóng ở căn cứ al-Tanf đã giao chiến với một “lực lượng thù địch chưa được xác định” bên ngoài” vùng giảm căng thẳng xung quanh căn cứ, buộc nhóm này rút lui.

Các hoạt động chống khủng bố gần đây ở Homs, Dayr al-Zawr và các vùng ngoại ô của thủ đô Damascus giúp giải phóng một khu vực sa mạc rộng hơn 4.500 km2 từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nhóm khủng bố Takfiri. Các lực lượng Syria trước đó đã bao vây IS ở vùng Badiya và buộc các tay súng khủng bố này rút lui. IS đã mất nhiều lãnh địa từng kiểm soát ở Syria và hiện chiếm giữ một số vùng đất ở sa mạc.

Hồi đầu tháng 6, tại cuộc họp báo ở Damascus, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem yêu cầu Mỹ rời khỏi căn cứ quân sự mà họ thiết lậpTP Al-Tanf.

"Khi Mỹ rút quân khỏi căn cứ tại Al-Tanf và ra khỏi toàn lãnh thổ Syria thì  chúng ta sẽ nói về thỏa thuận an ninh ở miền Nam Syria" — người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố, theo Sputnik. Mỹ thiết lập căn cứ al-Tanf vào tháng 4-2017, dùng làm nơi huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho các nhóm đối lập vũ trang ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.