Luật Ngân sách cho phép Hà Nội được hưởng 100% khoản thu từ tiền sử dụng đất

(PLO)- Luật Ngân sách (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cho phép Hà Nội được hưởng 100% khoản thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển hạ tầng, các địa phương khác hưởng mức từ 80-85% khoản thu này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là việc phân cấp thẩm quyền quyết định lập và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước cho Chính phủ, thay vì Quốc hội như quy định trước đây.

Theo quy định vừa được Quốc hội thông qua, trong trường hợp có biến động dẫn đến tăng mức vay, bội chi so với dự toán ngân sách đã phân bổ, Chính phủ sẽ lập dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước và trình Quốc hội quyết định.

Trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội, UBND các cấp sẽ lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và trình HĐND cùng cấp quyết định.

Chính phủ cũng được quyền điều chỉnh dự toán thu, chi của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương và một số địa phương. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không được làm tăng tổng mức vay và bội chi ngân sách nhà nước, đồng thời phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

luat-ngan-sach.jpg
Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua Luật Ngân sách (sửa đổi).

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết việc phân cấp điều chỉnh dự toán ngân sách cho Chính phủ là một vấn đề cấp thiết nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn điều hành ngân sách.

Mục tiêu của quy định này là tăng tính chủ động, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, giảm thủ tục hành chính và tăng trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương.

Cùng với việc phân cấp, luật cũng tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND và UBND các cấp. Đồng thời, quy định rõ chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Về phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, luật quy định: Hà Nội được hưởng 100% khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Thủ đô.

Các địa phương không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương được hưởng 80% khoản thu này, phần còn lại 20% thuộc ngân sách trung ương. Đối với các địa phương có nhận bổ sung cân đối, tỷ lệ tương ứng là 85% cho ngân sách địa phương và 15% cho ngân sách trung ương.

Liên quan đến việc sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán và phần dự toán chi còn lại, luật giao Chính phủ thẩm quyền quản lý, điều hành và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Tương tự, UBND các cấp được sử dụng các nguồn này ở địa phương và có trách nhiệm báo cáo HĐND cùng cấp.

Một nội dung mới của luật là bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc quy định về các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại cho Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương.

Luật cũng tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện chi ngân sách, đồng thời đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi ngân sách của Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh được phép tạm ứng cho các chương trình, dự án hạ tầng quan trọng để đẩy nhanh tiến độ, với điều kiện phải hoàn trả trong vòng 36 tháng và tổng mức tạm ứng không vượt quá 50% số dư đầu năm của quỹ.

Một điểm đáng chú ý là luật không quy định thứ tự ưu tiên trong việc xử lý nguồn tăng thu so với dự toán hoặc phần chi chưa sử dụng hết. Điều này nhằm tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi ở các cấp ngân sách.

Luật Ngân sách (sửa đổi) gồm 79 điều và sẽ chính thức có hiệu lực từ năm ngân sách 2026. Riêng các quy định liên quan đến việc lập dự toán, chấp hành ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách cấp tỉnh, cấp xã trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Việc quyết toán ngân sách năm 2024 và quy trình lập dự toán ngân sách năm 2026 vẫn thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Ngân sách số 83/2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.