Luận tội ông Trump: Cộng hòa thắng thế, Dân chủ muốn buông

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff thừa nhận các công tố viên của Hạ viện rất khó thuyết phục 2/3 Thượng viện bỏ phiếu và buộc tội ông Trump.

Ngày 3-2, phần tranh luận cuối cùng trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện đã kết thúc sau hơn 4 tiếng căng thẳng. Đến chiều 5-2, Thượng viện sẽ bỏ phiếu quyết định về số phận của ông Trump: Có tội hay trắng án.

Dân chủ thừa nhận khả năng thua

Theo tờ Business Insider, các công tố viên từ Hạ viện vẫn giữ nguyên các phán quyết, cáo buộc Tổng thống lạm dụng quyền lực và cản trở Hạ hội. 

Trước đó, hôm 31-1, Thượng viện đã bỏ phiếu nhất trí ngăn Hạ viện kêu gọi các nhân chứng "nặng ký" ra trước tòa, trong đó có cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo tại Hạ viện Adam Schiff có bài phát biểu cuối cùng trong phiên tòa hôm 3-2. Ảnh: PSB NEWS

Hạ viện phản bác lại kết quả bỏ phiếu này và cho rằng Thượng viện phải tuân theo Hiến pháp và nên nghe giải trình từ các bên liên quan về các hành vi sai trái của Tổng thống.

Trong phiên tranh luận ngày 3-2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo tại Hạ viện Adam Schiff thừa nhận rằng các công tố viên của Hạ viện rất khó thuyết phục 2/3 Thượng viện bỏ phiếu và buộc tội ông Trump.

"Tuy nhiên, lựa chọn thay thế là nhanh chóng có tổng thống mới và cuộc bầu cử phải công bằng cho ai được ủng hộ cao nhất” - Business Insider dẫn lời ông Schiff.

Luật sư bảo vệ cho ông Trump - ông Pat Cipollone trình bày tranh luận của mình tại phiên tòa Thượng viện ngày 3-2. Ảnh: AP

Ông Schiff hy vọng đảng Dân chủ sẽ không bao giờ có một tổng thống như ông Trump, mà nếu có thì đảng này cũng sẽ "luận tội ông ấy như cách mà đảng Dân chủ đã làm”.

Lịch sử chắc chắn sẽ không tử tế với Tổng thống Trump” - ông Schiff nói. "Tôi nghĩ rằng ai cũng biết nếu như Hạ viện đã chứng minh ông ấy có tội nhưng vẫn được tha bổng thì chắc chắn tên tuổi ông ấy sẽ bị ghim chặt và nhắc nhiều lần trong lịch sử".

Cộng hòa tập trung đưa ông Trump quay lại "đường đua" tổng thống

Về phần mình, các luật sư biện hộ ông Trump nói rằng quá trình luận tội đã và đang làm mất số phiếu của cử tri Mỹ cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm nay.

Theo các luật sư việc cấp thiết hiện nay là để ông Trump trở lại "đường đua" vào Nhà Trắng lần hai.

“Kết quả thích hợp duy nhất ở đây là tha bổng tổng thống và để cho cử tri quyền bầu chọn tổng thống của họ” - luật sư của ông Trump - ông Pat Cipollone nói.

“Tôi kêu gọi Thượng viện thay mặt cho mọi người dân Mỹ, đại diện mọi thành phần, không chấp thuận các điều khoản luận tội này. Nó là điều đúng đắn cho đất nước chúng ta. Tổng thống đã không làm gì sai. Cuộc luận tội phải kết thúc” - ông Cipollone khẳng định trong phiên tranh luận.

Ngoài ra, các luật sư còn khẳng định rằng Thượng viện không cần phải nghe bất kỳ nhân chứng nào nữa và tuyên bố các công tố viên của Hạ viện không được phép yêu cầu nhân chứng.

Dòng trạng thái chỉ trích phiên tòa luận tội mình của Tổng thống Trump. Ảnh: TWITTER

Tối 3-2 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã đăng trên Twitter của mình nói đến phiên tòa luận tội mình vẫn là trò "lừa bịp".

"Tôi hy vọng đảng Cộng hòa và người dân Mỹ nhận ra rằng phiên tòa luận tội mang tính đảng phái này là một trò lừa bịp. Hãy nghe bản ghi âm, nghe những gì Tổng thống và Ngoại trưởng Ukraine nói. Họ nói: "Không có sức ép nào". Không gì làm thỏa mãn đảng Dân chủ chỉ còn cực đoan và không làm được gì đó" - ông Trump viết.

Đến chiều 5-2 (giờ Mỹ), các Thượng nghị sĩ Mỹ sẽ bỏ phiếu về các điều khoản luận tội tổng thống, quyết định ông ấy sẽ trắng án hay được tha bổng, theo Business Insider

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.