Lứa Công Phượng từng bất ngờ bị Myanmar gieo nỗi đau

(PLO)- Bóng đá Myanmar không được đánh giá cao bằng Việt Nam (VN) nhưng trong lịch sử những cuộc đối đầu đã có lúc Myanmar khiến các cầu thủ và người hâm mộ VN rơi nước mắt.

Trong quá khứ, U-23 Myanmar đã có những lần cản bước bóng đá VN mà cụ thể nhất là tại SEA Games 26 - 2011. Đấy là năm mà HLV Falko Goetz dẫn dắt U-23 VN dự SEA Games với kỳ vọng vàng nhưng rồi để thua Myanmar 1-4 trong trận tranh HCĐ, khiến trắng tay ở SEA Games. Trước đó tại vòng bảng hai đội gặp nhau nhưng U-23 VN của lứa Thành Lương, Văn Quyết năm ấy chỉ tìm được 1 điểm khi gặp Myanmar.

Tại SEA Games 28, Myanmar chặn đứng U-23 Việt Nam có lứa Công Phượng, Xuân Trường, khiến HLV Miura bị sa thải. Ảnh: CTV

Nhưng đau nhất là tại SEA Games 28 khi U-23 VN có lứa Công Phượng, Xuân Trường và những cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh… Thế nhưng giải đấu được kỳ vọng nhất đấy, VN lại bị chặn đứng trong trận bán kết khi thua Myanmar 1-2 và HLV Miura cũng bị sa thải sau đó.

Đấy là những ký ức buồn của bóng đá VN khi chạm trán Myanmar dù lịch sử đối đầu thì VN thắng Myanmar nhiều hơn. Tuy nhiên, nhắc lại điều đấy để thấy rằng Myanmar dù bị đánh giá là đối thủ dưới cơ nhưng là đối thủ rất khó chịu bởi lối chơi bóng rắn và phá đối phương rồi rình rập chờ cơ hội đánh úp, khiến hai đời HLV ngoại Goetz và Miura phải ôm hận và chia tay bóng đá VN trong tủi hổ.

Hy vọng thầy Park với lứa cầu thủ hiện nay sẽ không đi vào vết xe đổ và hào khí U-23 VN tại Thường Châu sẽ giúp lứa đàn em vượt khó trong trận cầu đinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.