Long An: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm vi phạm qua livestream bán hàng

(PLO)-Quản lý thị trường tỉnh Long An sau thời gian theo dõi livestream bán hàng của hai hộ kinh doanh đã phát hiện gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 18-1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Long An cho hay, Đội Quản lý thị trường số 6 đã phát hiện một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn TP. Tân An tổ chức hoạt động livestream bán hàng sản phẩm mỹ phẩm trên TikTok shop có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, ngày 15-1, Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH A. (TP. Tân An).

livestream bán hàng 3.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường Long An kiểm tra phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: QLTT

Tiến hành kiểm tra, lực lượng phát hiện công ty này đang kinh doanh 1.280 sản phẩm có thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm kem body, serum, kem face, chống nắng các loại, tất cả hàng hóa được sản xuất trong nước, vi phạm về nhãn hàng hóa. Tổng giá trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 350 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã mời người đại diện hợp pháp của công ty này đến trụ sở của đội để tiếp tục làm việc theo quy định.

Trước đó, ngày 10-1 cũng qua công tác theo dõi trên mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã phát hiện một cơ sở đang livestream bán hàng trên Facebook có dấu hiệu nhập lậu.

livestream bán hàng.jpg
Nhiều hàng hóa livestream bán hàng có dấu hiệu nhập lậu bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện. Ảnh:QLTT

Qua kiểm tra, hộ kinh doanh thu mua phế liệu Cảng Rạch Chanh đang kinh doanh nhiều hàng hóa gia dụng đã qua sử dụng và 583 sản phẩm gồm quạt điện, bình giữ nhiệt, máy pha cà phê có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên đưa về trụ sở đội để tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.