Lợi và hại khi V-League hoãn đến 2022

(PLO)- Các nhà tổ chức giải VPF đưa ra phương án tạm dừng V-League 2021 đến tháng 2-2022 tổ chức lại có mặt thuận lợi nhưng cũng va vấp rất nhiều khó khăn và đặc biệt là thiệt thòi cho hầu hết CLB.

VPF chiều 16-7 gửi phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc hoãn V-League đến sau tết Nguyên đán, sang năm 2022, do không thể dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 và không ngoài mục đích tạo điều kiện cho các đội tuyển quốc gia. Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, có một điều chắc chắn là trong hoàn cảnh hiện tại, VPF không thể tìm ra giải pháp hoàn hảo vì nhiều thứ không thuộc quyền kiểm soát của mình.

Vấn đề của những nhà làm giải là một giải pháp đảm bảo hài hòa nhất cho lợi ích tất cả các bên, từ đội bóng, VPF cho đến các đối tác, nhà tài trợ...

Giả sử phương án dịch chuyển V-League sang tháng 2-2022 được thông qua thì mặt thuận lợi nhất là thời gian rộng rãi cho các đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại cuối cùng World Cup 2022, AFF Cup, vòng loại U-23 châu Á. Tuy nhiên, mặt trái của nó là cầu thủ ra sân quá ít mà thiếu sự cọ xát, duy trì phong độ và cảm giác bóng ở V-League cũng không hay. Tính ra, mỗi tháng các tuyển thủ đá hai trận rồi nghỉ dài hoặc tập chay chờ... đá tiếp.

Đáng nói là nếu V-League dừng tám tháng, rất nhiều cầu thủ và các thành phần liên quan sẽ thất nghiệp dài dài, kéo theo nhiều hệ lụy về thu nhập, ảnh hưởng chuyên môn, thậm chí là tranh chấp pháp lý.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương hiến kế VPF cần đưa ra nhiều giải pháp hơn chứ không chỉ áp đặt phương án duy nhất, vì mọi thứ đều không thể dự đoán một cách chắc chắn. Chẳng hạn, với tình hình giãn cách ở nhiều địa phương trong khoảng thời gian ngắn nhất đến giữa tháng 8 thì sau trận tuyển Việt Nam tiếp khách Úc (ngày 7-9), các CLB sẽ tiếp tục chơi ba vòng đấu V-League cách ly tập trung ở phía Bắc như dự tính cũ của VPF. Cứ như thế, những tháng sau đó, bóng quốc nội cứ tiếp tục lăn giữa quãng nghỉ các giải quốc tế của tuyển quốc gia và U-23.

Tám tháng tập chay không có giải chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều rắc rối kiện tụng và cả khủng hoảng cho nhiều CLB vướng những hợp đồng với nhà tài trợ và cầu thủ lẫn lót tay khủng… Ảnh: PHƯƠNG NGHI 

Thật ra, VPF để hoàn thành mùa giải chỉ cần khoảng 23 ngày thì xen kẽ thi đấu cho đến hết năm 2021 cũng có thể kết thúc. Bởi số trận còn lại của mùa giải không nhiều, với sáu đội nhóm trên đá năm lượt và tốp dưới thi đấu bảy vòng là xong.

Trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc chơi không thể tiếp tục, VPF thỏa thuận trước với CLB là dừng luôn V-League và công nhận thành tích cho các đội nhất, nhì, ba để mùa sau chơi AFC, không có đội rớt hạng.

Trước mắt, V-League đang phải đối mặt nhiều thiệt thòi, với ngót nghét ngàn cầu thủ không có việc làm, thu nhập sẽ giảm, chuyên môn đi xuống, không tính vài chục tuyển thủ quốc gia. Đấy là chưa kể đến các hợp đồng tài trợ bị ảnh hưởng, tình trạng pháp lý cầu thủ cũng rắc rối, đặc biệt ngoại binh sẽ phát sinh chi trả lót tay, tiền lương từ tháng 9-2021 đến tháng 2-2022.

V-League tạm dừng và bài học Thái Lan

Năm ngoái, bóng đá Thái Lan bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khiến phải dừng cuộc chơi và tạo ra bước đột phá mới là xây dựng các giải đấu quốc nội theo xu hướng chung của thế giới, từ nửa cuối năm này sang mùa hè năm sau. Lịch thi đấu này bắt nhịp hòa hợp với những diễn biến từ các giải lớn châu Âu, từ thị trường chuyển nhượng cầu thủ hợp lý cho đến khoảng nghỉ ở thời kỳ FIFA Days. Điều này về lâu dài rất có lợi cho hệ thống thi đấu của bóng đá Đông Nam Á nói chung và không làm ảnh hưởng đến cầu thủ ra nước ngoài hành nghề. TT 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.