Lợi nhuận Trung Nguyên tuột dốc, vì sao?

(PLO)-Sau khi tòa phán quyết phần dân sự trong vụ ly hôn đắt giá, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, được mệnh danh là vua cà phê được quyền quản lý Trung Nguyên, đã hé lộ kinh doanh công ty có dấu hiệu suy giảm.

 

Cụ thể theo báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, đơn vị này vẫn giữ tốc độ phát triển doanh thu khá tốt, với hơn 4.800 tỉ đồng, tăng hơn 400 tỉ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lợi nhuận có dấu hiệu giảm mạnh, chỉ còn 347 tỉ đồng, giảm một nửa so với năm 2017 là 681 tỉ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm vì Trung Nguyên do tăng chi cho bán hàng hơn 700 tỉ đồng, khoản mục chiếm hầu hết việc kéo lợi nhuận giảm. Điều này cũng hợp lý vì ông Vũ thời gian qua tăng các nguồn lực cho quảng cáo, các chương trình phục vụ kiến tạo khởi nghiệp,...

Trong bốn năm qua, giai đoạn vợ chồng ông chủ Trung Nguyên dẫn nhau ra tòa ly dị, kết quả kinh doanh cũng vẫn duy trì ổn định bình quân hơn 4.000 tỉ đồng. Nhưng biên lợi nhuận trồi sụt, riêng trong ba năm gần nhất đang giảm dần. Biên lợi nhuận gộp từ mức 37,4% năm 2016, giảm xuống 34% năm 2017 và đến năm 2018 chỉ còn 27,9%. Theo đó năm 2016 là 768 tỉ đồng thì đến năm 2017 là 681 tỉ đồng, và đến năm 2018 chỉ còn 347 tỉ đồng.

Tập đoàn Trung Nguyên được thành lập năm 2006 do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến cuối năm 2018, Tập đoàn Trung Nguyên có tổng tài sản hơn 6.000 tỉ đồng với lợi nhuận chưa phân phối gần 1.900 tỉ. Trong khi đó, hai công ty thành viên có tổng tài sản lần lượt là 483 tỉ và 1.002 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.