Lợi nhuận của 2 'ông lớn' dệt may miền Trung sụt giảm mạnh

(PLO)- Công ty cổ phần dệt may Huế lợi nhuận sụt giảm tới 64,01%, trong khi đó Tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ lợi nhuận giảm 39%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho hay, hai "ông lớn" của dệt may miền Trung là Công ty cổ phần dệt may Huế (mã HDM) và Tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ (mã HTG) vừa có báo cáo giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế quý 1-2023.

Các báo cáo này cho thấy, ngay từ quý 1-2023, lợi nhuận sau thuế của hai công ty dệt may hàng đầu miền Trung này đều sụt giảm mạnh.

Trong đó, Công ty cổ phần dệt may Huế lợi nhuận sau thuế của quý 1-2023 chỉ đạt trên 21,2 tỉ đồng so với quý 1-2022 là trên 59 tỉ đồng, lợi nhuận sụt giảm 64,01%.

Lý giải về nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, công ty này cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế-chính trị, xã hội thế giới bất định và khó lường. Kết quả của ngành sợi, lợi nhuận sau thuế giảm 127,91% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân là do thị trường Châu Âu có mức tiêu thụ sụt giảm sau thảm hoạ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng đến giá bán và lợi nhuận của những đơn hàng xuất bán quý 1 của ngành sợi. Công ty này có phát sinh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tương ứng 6,9 tỉ đồng do trích lập dự phòng hàng tồn kho.

Tương tự, Tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ lợi nhuận quý 1-2023 cũng giảm mạnh so với năm 2022. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty này thì lợi nhuận sau thuế quý 1-2023 của đơn vị này chỉ đạt trên 47,6 tỉ đồng so với trên 78,1 tỉ đồng vào năm 2022, lợi nhuận giảm 39%.

Nguyên nhân giảm lợi nhuận của HTG là do biến động của nền kinh tế trên toàn thế giới, lạm phát tăng cao ở các nền kinh tế đã tác động trực tiếp đến ngành dệt may.

Cụ thể, nhu cầu mua sắm hàng may mặc của khách hàng giảm, phản ánh qua việc sụt giảm doanh thu quý 1-2023 so với quý 1-2022. Nhu cầu và giá bán của ngành sợi vẫn chưa được cải thiện. Trong khi đó, lãi suất tăng mạnh dẫn đến chi phí lãi vay tăng 98% so với cùng kỳ.

Được biết, theo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 của Công ty cổ phần dệt may Huế đạt tổng doanh thu 2.057 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 171 tỉ đồng. Năm 2023, công ty này đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 1.932 tỉ đồng.

Trong khi đó, báo cáo kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31-12-2022 cho thấy, Tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ có doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 5.144 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên 268 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.