Lợi, hại từ việc AFC hoãn vòng loại World Cup

(PL)- Danh sách chấn thương của đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Và nếu vòng loại World Cup 2022 không hoãn vì dịch COVID-19 thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp những khó khăn nhất định đặc biệt trong trận then chốt với Malaysia vào cuối tháng 2 tại Kuala Lumpur.

Vòng loại World Cup 2022 được AFC hoãn sẽ có nhiều cơ hội cho các tuyển thủ thêm thời gian để phục hồi chấn thương và tìm lại phong độ.

Những Đình Trọng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, ngay cả Phan Văn Đức vừa trở lại sân cỏ cũng có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tập nhẹ quý báu để hồi phục chấn thương hoàn toàn.

Ngay cả những tuyển thủ trong màu áo CLB Hà Nội khi mùa 2019 thi đấu quá nhiều giải ở cấp CLB (V-League, Cúp Quốc gia, AFC Cup) cũng có được thời gian nghỉ cần thiết sau giai đoạn quá tải. Như đầu mùa, trong trận ra quân đầu tiếp Nam Định, tuyển thủ Thành Chung của Hà Nội được xem là một trung vệ trẻ, khỏe, thế mà cũng có dấu hiệu chấn thương…

Đình Trọng sẽ có thêm thời gian để hồi phục tốt chấn thương. Ảnh: CTV

Thêm vào đó, những Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh… tuy không chấn thương nhưng họ cũng cần thời gian hồi phục vì năm 2019 thi đấu dày đặc trong màu áo CLB, tuyển quốc gia và U-22, U-23.

Thời điểm các học trò thầy Park đang chữa trị chấn thương hoặc quá tải, nếu lịch đấu không hoãn lại là thời điểm các đối thủ ở bảng G cùng với Việt Nam lại đang vào guồng rất tốt. Như Malaysia, UAE đang lấy lại phong độ cùng mạch thắng để tìm cách leo lên vị trí đầu bảng.

Hoãn giải là điều bất đắc dĩ nhưng xét về mọi mặt thì điều đó cũng có lợi phần nào để thầy trò HLV Park Hang-seo có được một thể trạng tốt nhất khi trở lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.