Lợi dụng luồng xanh, trốn thuế gần 2 tỉ đồng

(PLO)- Doanh nghiệp khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, thuế suất thuế xuất khẩu 0%, thế nhưng cơ quan hải quan kiểm tra thực tế lô hàng trên phát hiện toàn bộ hàng hóa là vỏ nhôm phế liệu có mức thuế suất thuế xuất khẩu 22%.
Ngày 7-11-2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nghi vấn bốn container hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc được hệ thống phân loại luồng xanh (thông quan miễn kiểm tra hàng hóa) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Lâm An (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) có dấu hiệu gian lận thương mại.
Chi cục đã báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng và được chỉ đạo dừng thông quan, tổ chức khám xét lô hàng trên.
Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Nhưng qua kiểm tra cơ quan hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa trong bốn container trên là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất thuế xuất khẩu 22%.
Theo ước tính ban đầu, trị giá lô hàng gần 3 tỉ đồng, số tiền thuế ẩn lậu trên 500 triệu đồng. Hiện tại, chi cục đang tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa trong bốn container trên là vỏ nhôm phế liệu.

Trước đó, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng đã phát hiện, ngăn chặn, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế đối với hai lô hàng nhập khẩu được hệ thống phân luồng xanh của hai doanh nghiệp, với tổng số thuế gần 1,5 tỉ đồng.
Cụ thể, lô hàng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trần Linh, đội đã phát hiện lô hàng thông quan luồng xanh, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là màn hình dẹt (LED) hiệu YESTECH MODEL MG7, thuế suất nhập khẩu 0%. Song kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa là màn hình hiển thị hình ảnh được cấu tạo từ nhiều LED và IC dùng ngoài trời, model YMG7. MO4UFQ thuế suất nhập khẩu 12%, truy thu thuế 1,3 tỉ đồng.
Lô hàng của Công ty TNHH MTV Nhựa Tài Phú khai báo giấy bóng mờ dùng để bao trái cây thuế suất 5%, được khai luồng xanh đã thông quan. Qua kiểm tra thực tế lô hàng trên là túi bao trái cây non ngoài trời bằng giấy, thuế suất nhập khẩu 20%, truy thu thuế tăng trên 155 triệu đồng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển thông tin vi phạm các trường hợp trên cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra và xử lý theo quy định.

Trong thời gian qua thực hiện theo chỉ thị của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị xây dựng nhiều chương trình kế hoạch tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp lợi dụng cơ chế, chính sách đối với hàng hóa phân luồng miễn kiểm tra (luồng xanh) trên địa bàn TP.HCM để gian lận thương mại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.