Lời cảnh báo đến với Qatar, chủ nhà World Cup 2022

(PLO)- Song song với việc một số nhà chuyên môn cảnh báo, mới đây ông Timmy Davis, Đại sứ Mỹ tại Qatar, đã lên tiếng cảnh báo và bày tỏ mối lo ngại đối với Qatar tại World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc ông Timmy Davis nhấn mạnh là coi chừng chuyện phạm pháp, “lọt người, lọt tội” và “mở” cho giới tính thứ ba sẽ là vấn đề phát sinh cực kỳ phức tạp ở quốc gia Hồi giáo như Qatar.

World Cup đánh dấu những thông điệp gửi đến giới tính thứ ba về sự bình đẳng.

World Cup đánh dấu những thông điệp gửi đến giới tính thứ ba về sự bình đẳng.

Qatar là quốc gia Hồi giáo chính thống dòng Sunni nhưng World Cup 2022 lại là một World Cup đánh dấu những thông điệp gửi đến giới tính thứ ba về sự bình đẳng. Những hành động và hành vi thể hiện giới tính đồng giới nơi công cộng, trang phục trong thời gian World Cup diễn ra tại Qatar có nguy cơ sẽ gây nên những xung khắc dữ dội.

Ông Timmy Davis nói: “Một quốc gia nhỏ bé chỉ bằng diện tích một quận nhưng có hơn 1,2 triệu người khắp thế giới đổ về, cùng việc tuyên truyền cho công bằng giới với giới tính thứ ba sẽ là một “làn sóng khó lường” ở Qatar. Những hình ảnh ăn mặc không chuẩn mực, việc thể hiện tình cảm đồng giới nơi công cộng và uống rượu bia dù phía Qatar có nới rộng nhưng sẽ được xem xét thế nào? Qatar đã đưa ra những chuẩn mực mới trong mùa World Cup 2022 nhưng giới hạn là đâu? Và một khi số đông thể hiện những điều không đúng pháp luật Qatar thì bắt ai, bỏ ai…?”.

Ông Timmy Davis còn lên tiếng rằng thậm chí có khi Qatar còn không đủ nhà tù để tạm giam những thành phần gọi là vi phạm pháp luật Qatar trong mùa World Cup. Còn nếu không có răn đe phù hợp, nó có thể thành những trào lưu cực mạnh sẽ rất khó tiên liệu và rất khó giải quyết.

Những cảnh báo cho chủ nhà World Cup 2022 Qatar thật nan giải mà ban tổ chức mới tiếp nhận nhưng vẫn chưa có phản ứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.