Loạt lãnh đạo châu Âu sẽ tới Kiev thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine

(PLO)- Các lãnh đạo hàng đầu châu Âu sẽ tới Kiev đúng ngày tròn 3 năm bắt đầu xung đột Nga-Ukraine để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, sau khi không được mời tham dự cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga ở Saudi Arabia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tới Ukraine vào ngày 24-2 (đúng ngày tròn 3 năm bắt đầu xung đột Nga-Ukraine) để thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky về các đảm bảo an ninh cho nước này, tờ Politico đưa tin hôm 20-2.

Theo các thông báo công khai trên mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng châu Âu – ông Antonio Costa, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ đích thân tới Kiev và thảo luận về các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine.

Người phát ngôn của Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola xác nhận bà cũng sẽ tham gia cuộc họp, song chưa xác nhận sẽ trực tiếp tới Kiev hay tham gia trực tuyến.

Các lãnh đạo EU tới Kiev bàn về đảm bảo an ninh cho Ukraine.jpg
Một toà nhà ở Kiev (Ukraine) bị thiệt hại sau một trận không kích của Nga hôm 12-2. Ảnh: EFE/EPA

Dẫn nguồn tin từ một số quan chức, Politico cho biết các nhà lãnh đạo Latvia, Lithuania, Malta cũng sẽ tham dự cuộc họp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để thể hiện sự ủng hộ thống nhất dành cho Ukraine. Canada - quốc gia ngoài châu Âu - cũng xác nhận tham gia cuộc họp.

Đức, Bỉ, Hà Lan, Ba Lan, Estonia, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Croatia và Ireland chưa trả lời về khả năng tham dự cuộc họp tại Kiev. CH Czech xác nhận sẽ không có lãnh đạo nào của nước này dự họp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến tới Washington (Mỹ) vào tuần tới. Trong khi đó, Tổng Thư ký đảng cầm quyền Phục hưng - cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal sẽ tới Kiev.

Hội đồng Ủy viên EU hôm 17-2 đã tuyên bố sẽ tới Ukraine để thảo luận về vấn đề an ninh của lục địa sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu không được mời tham dự cuộc đàm phán hôm 18-2 giữa Mỹ và Nga ở Saudi Arabia.

Ngày 19-2, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận ông đang chuẩn bị đón tiếp một số nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo EU đến Kiev vào ngày 24-2.

Cuộc họp được lên kế hoạch trong bối cảnh Mỹ và Nga đã khởi động quá trình đàm phán hướng tới giải quyết nhiều vấn đề dai dẳng trong quan hệ song phương, trong đó có chiến sự ở Ukraine.

Cả Ukraine và châu Âu đều cảm thấy mình bị gạt ra rìa trong cuộc đối thoại của Washington và Moscow. Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không chấp nhận các thoả thuận về Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng người đồng cấp Ukraine sẽ tham gia vào các cuộc hoà đàm cùng Mỹ và Nga để chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ngày 19-2, ông Keith Kellogg - đặc phái viên của Tổng thống Trump về vấn đề Ukraine - đã tới Kiev với nhiệm vụ “ngồi xuống, lắng nghe và nhìn vào” những gì Ukraine quan tâm. Ông Kellogg nhấn mạnh rằng Mỹ hiểu “nhu cầu đảm bảo an ninh”, cũng như “tầm quan trọng của chủ quyền quốc gia” của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.