Loạt ảnh về cuộc đời của Nhật hoàng Akihito

(PLO)- Thời gian Nhật hoàng Akihito trên ngai vàng cũng là thời điểm sự đi lên của Nhật Bản sau chiến tranh, kinh tế và văn hóa có sức ảnh hưởng lên toàn cầu.

Nhật hoàng Akhito là hoàng đế của Nhật Bản trong 30 năm qua và sẽ thoát vị vào ngày 30-4, ở tuổi 85. Ông là vị hoàng đế đầu tiên từ bỏ ngôi vị trong hai thế kỷ qua.

Hoàng thái tử Naruhito, con trai ông, sẽ lên ngôi, đánh dấu sự kết thúc triều đại Heisei (Bình Thành) và sự khởi đầu của triều đại Reiwa (Lệnh Hòa).

Triều đại của Nhật hoàng Akihito và những thập kỷ trước đây khi ông còn là hoàng thái tử đang được nhớ đến vì đó là triều đại của hòa bình và thay đổi của Nhật Bản.

Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản hiện đại, thời kì trị vị không có chiến tranh. Khi còn là hoàng thái tử, ông đã đi khắp thế giới cùng với hoàng hậu Michiko – là thường dân đầu tiên kết hôn với hoàng gia Nhật Bản.

Thời gian Nhật hoàng Akihito trên ngai vàng cũng là thời gian chứng kiến sự đi lên của Nhật Bản sau chiến tranh, khi nền kinh tế và văn hóa Nhật Bản có sức ảnh hưởng lên toàn cầu. Những bức ảnh từ cuộc sống của ông phản ánh Nhật Bản thời hiện đại và sự thay đổi vai trò của Nhật trong thế giới.

Hoàng hậu Nagako và hoàng tử Akihito lúc một tuổi vào năm 1935 (Ảnh: AP).

Akihito nhập học trường tiểu học Gakushuin ở Tokyo năm 1940 (Ảnh: JIJI PRESS).

Akihito cùng mẹ và em trai mình là Yashi (sau này là hoàng tử Hitachi) ở Tokyo năm 1946 (Ảnh: PHOTOQUEST).

Akihito và Michiko Shoda tại câu lạc bộ Quần vợt sân cỏ Tokyo ở Tokyo vào ngày 06 - 12 - 1958 (Ảnh: REUTERS).

Chân dung của hoàng tử Ahikito và Michiko Shoda, vợ người, tại sân bay quốc tế Tokyo vào tháng 3-1959 (Ảnh: AP).

Hoàng tử và hoàng tử phi trong trang phục nghi lễ truyền thống tại một ngôi đền Shinto trong khuôn viên hoàng cung Tokyo vào tháng 4-1959, vài ngày trước khi diễn ra đám cưới của họ. (Ảnh: AP)

Trên cỗ xe hoàng gia đi khắp Tokyo sau lễ cưới của họ. (Ảnh: AP)

Thăm Nhà tưởng niệm Lincoln ở Washington vào ngày 27-9-1960. (Ảnh: AP)

Ném trái banh khai mạc đầu tiên tại trận đấu bóng chày giữa đội New York Yankees và đội Boston Red Sox tại New York, vào ngày 02-10-1960 (Ảnh: AP).

Chuyến thăm cấp nhà nước ở New Delhi, Ấn Độ vào ngày 01-12-1960 (Ảnh: AP)

Cùng với con của mình - hoàng thái tử Naruhito trở về sau chuyến đi dài một tháng tới Iran, Ethiopia, Ấn Độ và Nepal, tại cung điện Togu ở Tokyo vào năm 1960. (Ảnh: JIJI PRESS)

Tưởng nhớ các nạn nhân trong trận chiến Okinawa trong Chiến tranh thế giới thứ II tại Đài tưởng niệm hoà bình Himeyuri ở Itoman, vào ngày 19-07-1975 (Ảnh: KYODO qua REUTERS) .

Gặp phóng viên Nhật Bản và nước ngoài trong cuộc họp báo truyền hình toàn quốc tại hoàng cung ở Tokyo vào ngày 04-08-1989, một tháng sau hoàng đế Hirohito mất. (Ảnh: AP)

Trên đường đến thăm đền thờ ở Ise vào ngày 28-11-1990. (Ảnh: TOSHIFUMI KITAMURA)

Cam kết tuân thủ hiến pháp Nhật Bản trong buổi lễ lên ngôi của ông vào ngày 12-11-1990. (Ảnh: REUTERS)

Đi cùng gia đình hoàng gia trong bữa tiệc hoàng gia mùa thu ngoài vườn hàng năm tại cung điện Akasaka ở Tokyo vào ngày 15-10-1997. (Ảnh: AP)

Gieo lúa lên ruộng trong khuôn viên hoàng cung Tokyo vào tháng 08-1998 (Ảnh: AP)

Cùng với nữ hoàng Anh, Elizabeth II tại cung điện Buckingham ở Luân Đôn, vào ngày 26-05-1998. (Ảnh: AP)

Cùng những người sơ tán vì trận động đất và sóng thần ngày 11-03-2011, tại Tokyo Budoh-kan, một nơi ở cho người sơ tán ở Tokyo (Ảnh: REUTERS)

Cho cá chép ăn tại dinh thự hoàng gia trong hoàng cung Tokyo, vào ngày 27-10-2014. (Ảnh: REUTERS)

 

Cùng với các thành viên trong gia đình hoàng gia tại buổi tiệc mùa xuân ngoài vườn ở vườn của cung điện Akasaka tại Tokyo, vào ngày 25-04-2018. (Ảnh: AP) 

Chào hỏi khách mời trong bữa tiệc mùa thu ngoài vườn ở cung điện Akasaka tại Tokyo, vào ngày 09-11-2018. (Ảnh: AP)

Gặp gỡ các bé mẫu giáo trong khi thăm Kodomonokuni, hay còn gọi là "Vùng đất của trẻ em", tại Yokohama, vào dịp kỉ niệm 60 năm ngày cưới của mình vào ngày 12-04-2019 . (Ảnh: AP)

QUARTZ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.